IS nhận trách nhiệm vụ máy bay Ai Cập rơi

Thế giớiThứ Bảy, 21/05/2016 09:40:00 +07:00

Truyền thông đưa tin, phiến quân IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ máy bay Ai Cập rơi ở biển Địa Trung Hải hôm 19/5.

Truyền thông đưa tin, phiến quân IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ máy bay Ai Cập rơi ở biển Địa Trung Hải hôm 19/5.

Tờ Réalités đưa tin, phiến quân IS đã nhận trách vụ máy bay Ai Cập rơi ở biển Địa Trung Hải hôm 19/5.

Theo đó, nhóm IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm vào máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS804 của hãng hàng không EgyptAir khi chiếc phi cơ đang trên lộ trình từ Paris (Pháp) tới thủ đô Cairo (Ai Cập).
Một chiếc máy bay của hãng EgyptAir. Ảnh CCTV.
Một chiếc máy bay của hãng EgyptAir. Ảnh CCTV.  
Trước đó, trang phân tích tình báo quân sự ở Israel Debkafile cũng đã nhận định, chiếc máy bay Ai Cập mất tích có thể đã bị tổ chức khủng bố IS cài bom hẹn giờ và quả bom phát nổ khi phi cơ vào không phận Ai Cập hôm 19/5.

Trong diễn biến liên quan, Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ai Cập Sherif Fathy thông báo không có ai sống sót trong vụ máy bay chở 66 người rơi ở biển Địa Trung Hải.

“Chúng tôi không tìm được người còn sống sót trong vụ rơi máy bay Ai Cập”, ông Sherif Fathy nói.

Video: Cổ phiếu của AirAsia giảm mạnh vì máy bay mất tích

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 20/5, quân đội Ai Cập xác nhận đã tìm thấy mảnh vỡ, thi thể cùng một số đồ đạc của các hành khách xấu số trong máy bay Ai Cập mất tích trên ở vùng biển Địa Trung Hải, cách thành phố ven biển Alexandria 180 dặm về hướng bắc.

Nguồn: Kiến Thức
Bình luận
vtcnews.vn