IS hành quyết một nhà báo Iraq với cáo buộc gián điệp

Thế giớiChủ Nhật, 19/07/2015 11:35:00 +07:00

một nhà báo Iraq bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết tại thành phố miền Bắc Mosul vì cho rằng người này hoạt động gián điệp

Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin từ giới chức an ninh và y tế Iraq hôm 18/7 đã xác nhận thông tin về một nhà báo của nước này bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết tại thành phố miền Bắc Mosul vì cho rằng người này hoạt động gián điệp.

Nạn nhân là Jala al-Abadi, 27 tuổi, từng có hơn 10 năm trong nghề báo và quay phim.
Phóng viên Jala al-Abadi 
Phóng viên này rời Mosul hồi tháng 6 năm ngoái, song quay trở lại vào đầu năm nay và bị bắt cóc trước khi kịp rời đi hôm 4/6. 
Abadi bị giam giữ tổng cộng 41 ngày trước khi bị IS xử bắn vì cáo buộc cung cấp thông tin của tổ chức này cho truyền thông quốc tế.
Cho đến nay, Abadi là phóng viên thứ 15 bị hành quyết tại Mosul, nằm dưới quyền kiểm soát của IS từ tháng 6/2014.
Nhóm này từng cảnh báo các phóng viên phải đưa những thông tin có lợi cho chúng thì mới có quyền tác nghiệp.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn