Iraq tấn công vào Tikrit, 28.000 người chạy loạn

Thế giớiThứ Sáu, 06/03/2015 11:23:00 +07:00

Các cuộc tấn công của quân đội Iraq xung quanh Tikrit đã buộc khoảng 28.000 người phải rời bỏ nhà cửa chạy tới khu vực Samara.

Các cuộc tấn công của quân đội Iraq xung quanh Tikrit đã buộc khoảng 28.000 người phải rời bỏ nhà cửa chạy tới khu vực Samara.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, có khoảng 28.000 người đã rời bỏ nhà cửa sau khi quân đội Iraq mở chiến dịch quân sự nhằm chiếm lại thành phố Tikrit, thủ phủ tỉnh miền Trung Salahudin, từ tay Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Lực lượng quân đội Iraq đang chuẩn bị cho một cuộc phản công IS (ảnh: Reuters) 
Theo báo cáo, các cuộc tấn công của quân đội Iraq xung quanh Tikrit đã buộc khoảng 28.000 người phải rời bỏ nhà cửa chạy tới khu vực Samara.

Liên Hợp Quốc dự báo con số này sẽ còn tăng cao, khi có nhiều gia đình đang bị mắc kẹt tại các điểm giao tranh.

Trong vài tháng gần đây, các lực lượng quân đội Iraq đã tìm cách mở rộng quyền kiểm soát về hướng Bắc và giành được những thắng lợi quan trọng trước IS.

Từ đầu tuần này (2/3), Iraq đã phát động chiến dịch tấn công lớn từ 5 hướng nhằm giành lại quyền kiểm soát những thành phố và thị trấn chủ chốt mà bị IS chiếm giữ ở tỉnh Salahudin.

Các binh sĩ Iraq và các dân quân Hồi giáo dòng Sunni và Shitte được máy bay yểm trợ đã tấn công các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo.

Nguồn: Hoàng Lê/VOV
Bình luận
vtcnews.vn