Indonesia tuyên bố đăng cai World Cup 2034

Hậu trườngThứ Năm, 12/10/2023 19:03:19 +07:00

Sau khi nhận nhận tín hiệu đèn xanh từ FIFA, ba nước Indonesia, Malaysia và Singapore đã công khai ý định đăng cai VCK World Cup 2034.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, xác nhận thông tin này. Thậm chí ông muốn kéo Australia vào kế hoạch. “Chúng tôi đang thảo luận về cuộc đấu thầu cùng với Australia. Khi tôi đến thăm Malaysia và Singapore, cả hai nước này cũng bày tỏ mong muốn tham gia cùng liên minh chúng tôi”.

Khi được Reuters yêu cầu bình luận về khả năng tham gia liên minh, đại diện LĐBĐ Australia nói: “Chúng tôi sẽ xem xét khả năng đấu thầu FIFA Club World Cup 2029 hoặc World Cup 2034". Liên đoàn Bóng đá châu Á cho biết họ sẽ không bình luận về động thái này.

Indonesia sẽ phải cải thiện rất nhiều về sân bãi, cơ sở vật chất và cả về an ninh nếu muốn được đăng cai World Cup 2034

Indonesia sẽ phải cải thiện rất nhiều về sân bãi, cơ sở vật chất và cả về an ninh nếu muốn được đăng cai World Cup 2034

Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng Indonesia hay liên minh Indonesia - Singapore - Malaysia khó có thể cạnh tranh được với Ả Rập Xê Út, ứng viên nặng ký nhất cho suất đăng cai World Cup 2034.

Sau khi công bố Tây Ban Nha, Maroc và Bồ Đào Nha là 3 nước chủ nhà của World Cup 2030 (Uruguay, Paraguay và Argentina tổ chức các trận khai mạc), FIFA đã mời châu Á và châu Đại Dương đăng cai VCK năm 2034. Bởi theo kế hoạch luân phiên, năm 2034 sẽ đến lượt châu Á và châu Đại Dương làm chủ nhà Cúp thế giới.

Ả Rập Xê Út đã và đang gây dựng được tiếng vang bằng việc mời về những ngôi sao hàng đầu thế giới, cơ sở vật chất của quốc gia này cũng luôn trong tư thế sẵn sàng, và họ lại được AFC công khai hậu thuẫn (AFC lại im lặng về trường hợp của Indonesia). Vì vậy, có thể nói Ả Rập Xê Út vẫn đang “nắm pole” ở cuộc đua.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn