Indonesia được khuyến cáo ngừng kiểm tra trinh tiết tân binh

Thế giớiThứ Sáu, 15/05/2015 10:57:00 +07:00

Các nhà hoạt động nhân quyền lên tiếng kêu gọi quân đôin Indonesia ngừng kiểm tra trinh tiết các nữ tân binh.

(VTC News) - Các nhà hoạt động nhân quyền lên tiếng kêu gọi quân đôin Indonesia ngừng kiểm tra trinh tiết các nữ tân binh.

BBC dẫn lời Tổ chức quan sát nhân quyền HRW cho biết việc kiểm tra trinh tiết 'gây hại và làm nhục', trong khi có nhóm gọi đó là tra tấn.

Tuy nhiên, quân đội Indonesia vẫn lên tiếng bảo vệ kỳ kiểm tra này, họ cho rằng đó là cách để những phụ nữ kém đạo đức không gia nhập lực lượng vũ trang. Năm 2014, cảnh sát Indonesia đã phải nhận những lời chỉ trích nặng nề liên quan các cuộc kiểm tra này.
Nữ binh sỹ Indonesia
Nữ binh sỹ Indonesia 
Người phát ngôn quân đội Indonesia, ông Fuad Basya vẫn khẳng định đây là biện pháp kiểm tra sức khỏe cần thiết đối với nữ tân binh để xem họ có bị bệnh tật vì những "thói quen xấu" hay không.

“Chúng tôi cần phải kiểm tra tâm lý của những ứng viên. Nếu họ không còn trinh, là kẻ hư hỏng thì thể trạng tâm sinh lý của họ không tốt”, ông Basya nói.

Việc kiểm tra trinh tiết cũng được áp dụng trong quá trình tuyển dụng phái nữ vào lực lượng cảnh sát Indonesia.

Tổ chức Y tế Thế giới liên quan đến kiểm tra trinh tiết như một hình thức của bạo lực tình dục và nó cũng không có giá trị khoa học.

Tùng Đinh (theo BBC)
Bình luận
vtcnews.vn