Huyền thoại MU "muối mặt" vì Swansea City

Thể thaoThứ Ba, 04/10/2016 14:22:00 +07:00

Ryan Giggs vừa nếm "trái đắng" đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân khi bị Swansea City từ chối nguyện vọng làm huấn luyện viên trưởng.

Ryan Giggs có sự nghiệp cầu thủ huy hoàng khi giành tới 33 danh hiệu sau 23 mùa bóng cống hiến cho Manchester United. Tuy nhiên, cái duyên sân cỏ chưa "vận" vào nghiệp huấn luyện của Giggs khi mới đây nhất, ngôi sao 42 tuổi vừa bỏ lỡ cơ hội lần đầu cầm quân chính thức tại Premier League.

39015E5100000578-0-image-m-34_1475525679572

 Ryan Giggs trên cương vị HLV trưởng. Ảnh: Daily Mail

Cụ thể, Ryan Giggs đã ứng tuyển vào vị trí "thuyền trưởng" Swansea City. Đội chủ sân Liberty vừa sa thải HLV Francesco Guidolin vào đúng ngày sinh nhật của ông thầy này. Nguyên nhân không gì khác ngoài chuỗi thành tích bết bát của Swansea khi thua tới 5/7 trận đầu tiên, chỉ có 4 điểm và ngụp lặn ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng.

Với Ryan Giggs, được cầm quân tại một đội bóng quê hương (xứ Wales) để chinh chiến tại Premier League là trải nghiệm tuyệt vời. Theo Daily Mail, Giggs rất tự tin với cơ hội dẫn dắt "Thiên nga" sau cuộc phỏng vấn với Huw Jenkins - chủ tịch của Swansea.

39015DFF00000578-0-image-a-36_1475525697970

 Giggs đã có cuộc gặp với đại diện Swansea City

Tuy nhiên, tất cả đã "việt vị" khi Swansea chính thức bổ nhiệm Bob Bradley - cựu HLV trưởng đội tuyển Mỹ. Bob Bradley cũng là chiến lược gia người Mỹ đầu tiên cầm quân tại Premier League.

390F078A00000578-0-image-a-37_1475525705328

 Bob Bradley sẽ dẫn dắt Swansea trong phần còn lại của mùa giải

Đây là tin sốc với Ryan Giggs. Được biết, Huw Jenkins đã "chấm" Giggs bởi tầm ảnh hưởng của huyền thoại xứ Wales cùng những hiểu biết nhất định về bóng đá Anh. Dẫu vậy, kinh nghiệm cầm quân hạn chế (chỉ dẫn dắt MU vỏn vẹn 4 trận trong năm 2014) của Giggs không đủ thuyết phục giới chủ của Swansea. Cộng thêm bài phỏng vấn không mấy ấn tượng, cơ hội của Giggs đã trôi qua trong tiếc nuối.

Đầu mùa giải này, Ryan Giggs đã nói lời chia tay sân Old Trafford sau 25 năm gắn bó (2 năm là trợ lý cho Louis van Gaal) để tìm kiếm cơ hội trong sự nghiệp huấn luyện. Bất chấp nỗ lực không ngừng, Giggs sẽ phải đợi chờ lâu hơn để xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo ở Premier League.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn