Huy động nguồn lực tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo

Tin nhanh 24hThứ Ba, 19/12/2023 11:20:00 +07:00
(VTC News) -

Ngành BHXH đã và đang tích cực vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để mua thẻ BHYT trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm sáng ở Sơn Hà 

Mới đây, BHXH huyện Sơn Hà đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân trao trao tặng 120 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THCS Sơn Hạ, ở xã Sơn Hạ. Món quà thiết thực đã góp phần chia sẻ với học sinh khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, khi mà ở nơi đây, nhiều gia đình vẫn còn đang chạy ăn từng bữa. 

Những thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng là nguồn động viên rất lớn đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao Sơn Hạ.

Những thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng là nguồn động viên rất lớn đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao Sơn Hạ.

Em Đinh Tấn Trung (11 tuổi), nhà ở thôn Đèo Rơn là học sinh có thành tích học tập tốt, hoàn cảnh gia đình vẫn còn nhiều khó khăn. Chắt chiu, dành dụm và vay mượn khắp nơi, ba mẹ em mới xây xong căn nhà nhỏ. Từ ngày có nhà mới, cả nhà phải gồng gánh thêm một khoản nợ lớn. Mùa này, mẹ của em phải bươn chải đi hái cà phê thuê ở các tỉnh Tây Nguyên mới có tiền để trang trải cuộc sống, lo Tết.  

Cầm trên tay thẻ BHYT được trao tặng, Trung và gia đình vô cùng xúc động, nhất là khi sau một khoảng thời gian dài gia đình phải tự mua BHYT cho em. Có thời điểm do không đủ tiền nên quá trình tham gia gián đoạn. Trung bày tỏ, từ nay, nếu lỡ có đau ốm bất ngờ, gia đình không còn phải lo chuyện đóng viện phí cho bản thân em. Đây là niềm vui rất lớn, làm động lực để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, sớm tự tham gia BHYT mà không cần đến hỗ trợ của cộng đồng.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Hạ Lê Văn Duy cho biết, toàn trường có 874 học sinh, với 563 em là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, các em được hỗ trợ hoàn toàn về BHYT. Thế nhưng, khi địa phương về đích nông thôn mới vào năm 2021 thì chính sách này không còn, việc tiếp cận các dịch vụ y tế gián đoạn ở nhiều học sinh. Trong khi đó, nhiều hoàn cảnh vẫn còn rất khó khăn. Sự hỗ trợ từ BHXH huyện Sơn Hà rất đáng trân quý, giúp các em có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn; gia đình đỡ phần nào chi phí, khi chẳng may các em đau ốm, bệnh tật. Từ sự hỗ trợ của BHXH huyện, đến nay, toàn trường đã có 100% học sinh được tham gia BHYT.

Được biết, trước đó, BHXH huyện Sơn Hà đã huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 65 thẻ BHYT cho Trường Tiểu học Sơn Hạ số 1 với kinh phí hơn 22 triệu đồng; trao tặng 47 thẻ BHYT với kinh phí gần 16 triệu đồng cho Trường Tiểu học Sơn Hạ số 2. 

Chương trình nhân văn

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trương Quang Hùng, thời gian qua, ngoài việc cắt hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT khi các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, thì Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách bãi ngang ven biển cũng đã ảnh hưởng đến nhiều người dân. Nhiều người không còn được cấp hỗ trợ thẻ BHYT theo quy định như trước đây.  

Ngành BHXH thường xuyên rà soát, thống kê để nắm chắc số lượng người dừng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng. Qua đó, ngành BHXH nhận thấy, nhiều người dừng tham gia do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn. Nhiều trường hợp yếu thế, thường xuyên đau ốm, bệnh tật rất cần thẻ BHYT nhưng không có khả năng tự mua.

Đứng trước tình hình đó, ngành BHXH trong tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực, đẩy mạnh chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn mà BHXH Việt Nam đã phát động. 

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trương Quang Hùng cho biết, gần 3 năm qua, BHXH tỉnh đã vận động hơn 2 tỷ đồng trao tặng 320 sổ BHXH tự nguyện, hơn 3.200 thẻ BHYT cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong năm 2023, cùng với BHXH ở các địa phương, BHXH tỉnh đã tổ chức trao tặng 164 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 53 triệu đồng.

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/ND-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (gọi tắt là Nghị định 75). Nghị định này có nhiều điểm mới, tăng quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT ở vùng An toàn khu và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương. Theo Nghị định 75 thì các đối tượng chỉ được hỗ trợ một mức đóng nhất định. Theo đó, BHXH tỉnh đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để có quyết định hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho khoảng 7.000 người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đối ứng phần kinh phí còn lại để tham gia BHYT. Người dân không phải nộp thêm kinh phí theo quy định. Đây là tín hiệu vui cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội nhân văn và rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội. Chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có học sinh, đã thể hiện sự sẻ chia sâu sắc của ngành BHXH đối với cộng đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài, cần có những chính sách mang tính bền vững để người dân có thể chủ động tham gia BHXH tự nguyện, duy trì BHYT tự đóng.

HẢI YẾN
Bình luận
vtcnews.vn