Hủy chuyến nghỉ dưỡng Hàn Quốc của cán bộ sắp về hưu

Thời sựThứ Năm, 03/12/2015 12:16:00 +07:00

Thường trực tỉnh uỷ Đắk Lắk đã quyết định huỷ chuyến đi nghỉ dưỡng Hàn Quốc của các cán bộ sắp về hưu.

Thường trực tỉnh uỷ Đắk Lắk đã quyết định huỷ chuyến đi nghỉ dưỡng Hàn Quốc của các cán bộ sắp về hưu.

Sáng 2/12, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII đã khai mạc. Tại kỳ họp, ông Y Bier Niê (52 tuổi, phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk) được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 giữa tháng 10-2015 - Ảnh: Hà Bình
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 giữa tháng 10/2015 - Ảnh: Hà Bình  
Trước đó, ông Niê Thuật (nguyên bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk) đã được Bộ Chính trị điều động làm phó trưởng ban Ban chỉ 
đạo Tây nguyên.

Trả lời PV bên lề kỳ họp, ông Phạm Minh Tấn - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, đại biểu Quốc hội - cho biết thường trực Tỉnh ủy đã quyết định hủy chuyến du lịch, nghỉ dưỡng tại Hàn Quốc cho các cán bộ sắp về hưu.

Theo ông Tấn, sau khi báo chí và dư luận phản ứng việc cán bộ về hưu đi học tập kinh nghiệm, nghỉ dưỡng ở nước ngoài gây lãng phí, Tỉnh ủy đã quyết định dừng, không tổ chức chuyến đi nữa. “Do bộ phận tham mưu chưa chuẩn nên mới có chuyến đi này” - ông Tấn nói thêm.

Video: Xăng dầu giảm làm thất thu ngân sách Nhà nước
Trước đó, như đã đưa tin, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có kế hoạch cho những đại biểu không tái cử nhưng chưa đến tuổi về hưu trong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đi nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc để ghi nhận những đóng góp của họ với tỉnh.

Nguồn kinh phí chuyến đi lấy từ kinh phí sản xuất kinh doanh của Tỉnh ủy, 
không lấy từ ngân sách.

Nguồn: Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn