Hưng Yên dỡ phong tỏa xã hơn 15.000 dân vào ngày mai

Tin nhanh 24hThứ Năm, 25/02/2021 14:38:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng mai, tỉnh Hưng Yên dỡ phong tỏa toàn bộ xã Yên Phú và dừng giãn cách xã hội đối với huyện Yên Mỹ, Khoái Châu.

Trưa 25/2, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh cho hay, vào 9h30 ngày mai (26/2) xã Yên Phú sẽ được dỡ bỏ phong tỏa, huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu dừng giãn cách xã hội.

Theo ông Hưng, các địa phương này cần theo dõi sức khỏe của người dân và tiếp tục thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Cùng ngày, UBND tỉnh Hưng Yên thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn, tại cuộc họp thành viên UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVDI-19.

Hưng Yên dỡ phong tỏa xã hơn 15.000 dân vào ngày mai - 1

Toàn cảnh phiên họp thành viên UBND tỉnh Hưng Yên và Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Duy Tùng)

Theo văn bản, tại các địa phương giáp ranh với tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát người ra, vào. Đặc biệt, các huyện Phù Cừ, Ân Thi, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào cần kiểm soát chặt các tuyến đường huyện, xã, các đường ngang đi tắt sang tỉnh Hải Dương.

Công an tỉnh sẽ duy trì hoạt động 24/24h các chốt kiểm soát tại các nhánh rẽ, đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ, đảm bảo mục tiêu chống dịch và lưu thông hàng hóa.

Để chủ động với nguy cơ dịch quay trở lại, tỉnh Hưng Yên cũng thành lập 3 khu cách ly dự phòng tại Đại học Thủy lợi, Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Trường Hải quan Việt Nam.

Ngoài ra, thời gian học sinh Hưng Yên quay lại trường học sẽ được Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh quyết định trước 12h ngày 26/2.

Trước đó, Hưng yên ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 là BN2060, BN2062 và BN2063. Cơ quan chức năng đã rà soát được 242 trường hợp F1. Qua xét nghiệm từ 2 đến 5 lần, các trường hợp này đều cho kết quả âm tính và đã kết thúc cách ly tập trung.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn