Huế phổ biến Luật An ninh mạng cho cán bộ, công chức

Thời sựThứ Hai, 22/10/2018 21:42:00 +07:00

UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) tổ chức hội nghị phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Quốc phòng cho cán bộ, công chức huyện cùng 18 xã, thị trấn.

Ngày 22/10 Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cùng ngày, UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng và Luật Quốc phòng cho các cán bộ, công chức các phòng ban chuyên môn cấp huyện và 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

Với mục đích phổ biến tới người tham gia hội nghị những nội dung chính về Luật An ninh mạng năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Phu Loc

 UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng và Luật Quốc phòng. (Ảnh: CTTĐT Thừa Thiên - Huế)

Cụ thể, Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và điều khoản thi hành.

Luật Quốc phòng, gồm 7 chương, 40 điều, quy định về tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng…  

Hội nghị phổ biến các văn bản luật nhằm giúp đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã và thị trấn trên địa bàn nắm rõ các quy định của 2 Luật để sớm đưa nội dung các văn bản luật vào cuộc sống và tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn