Hợp đồng ‘bom tấn’ của Xuân Trường chốt cuối tháng này?

Thể thaoThứ Hai, 21/12/2015 10:00:00 +07:00

Hợp đồng 'bom tấn' sang khoác áo Incheon United thi đấu ở K-League Classic từ mùa sau của tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ được chốt vào cuối tháng này?

(VTC News) – Hợp đồng “bom tấn” sang khoác áo Incheon United thi đấu ở K-League Classic từ mùa sau của tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ được chốt vào cuối tháng này?

Không những đạt được những thỏa thuận cơ bản về bản hợp đồng cho mượn 2 năm tiền vệ Lương Xuân Trường, phía HAGL và CLB Incheon United còn dự kiến tiến hành ký kết hợp đồng ngay trong tháng 12 này.

Như khẳng định của đại diện CLB phố Núi, mọi vấn đến liên quan đến hợp đồng của Xuân Trường được phía CLB của Hàn Quốc yêu cầu giữ bí mật vì họ có những nguyên tắc và kế hoạch truyền thông riêng cho tân binh.

Thế nhưng, theo tìm hiểu, nhiều khả năng bản hợp đồng “bom tấn” của cầu thủ quê Tuyên Quang với đội bóng xếp hạng 8 K-League Classic mùa vừa qua sẽ sẽ được chốt hạ vào ngày 28/12/2015. 

Vấn đề còn lại giữa bầu Đức và Incheon United lúc này chỉ là những điều khoản liên quan đến khai thác hình ảnh và nó sẽ sớm đạt được những thỏa thuận để đi đến ký kết.

Như vậy, gần như chắc chắn là sau Tuấn Anh và Công Phượng, Xuân Trường sẽ là cái tên tiếp theo của HAGL ra nước ngoài thi đấu. 
Xuân Trường sẽ là cái tên xuân ngoại đắt giá nhất của bóng đá Việt Nam?
Xuân Trường sẽ là cái tên xuân ngoại đắt giá nhất của bóng đá Việt Nam? (Ảnh: Quang Minh) 
Nếu thương vụ Xuân Trường cập bến Incheon hoàn tất với mức phí 300.000 USD/năm, tiền vệ của HAGL sẽ thiết lập kỷ lục về việc một cầu thủ Việt Nam có mức chuyển nhượng cao nhất từ trước đến nay. 

Trước đó, SLNA từng cho CLB Consadole Sapporo tại J-League 2 mượn Công Vinh trong 5 tháng với giá khoảng 240.000 USD. 

Xuân Trường hiện đang tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016. Dù lên tuyển theo diện bổ sung nhưng Xuân Trường lập tức khẳng định được giá trị của mình. Anh trở thành 1 trong 4 cái tên của HAGL (cùng Công Phượng, Văn Toàn, Đông Triều) gây ấn tượng mạnh với HLV Miura ở đợt tập trung này.

Trong những trận đấu tập và giao hữu vừa qua, bằng lối đá thông minh, điềm tĩnh cùng những pha phất bóng có điểm rơi sở trường, tiền vệ có biệt danh “híp” đang là một trong những những phương án quan trọng phục vụ cho lối chơi phòng ngự phản công nhanh của HLV Miura.

Vòng chung kết U23 châu Á sắp tới được xem là cơ hội để Xuân Trường khẳng định mình với HLV Miura và cả với các nhà chuyên môn của Incheon United sau 2 lần lỡ hẹn với U23 Việt Nam.

Yến Thanh
Bình luận
vtcnews.vn