Hồng Hạnh đoạt giải nhất Duyên dáng Truyền hình 2011

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 19/12/2011 07:23:00 +07:00

(VTC News) - Với những chia sẻ thú vị ở phần ứng xử, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh, BTV của đài PTTH Hà Nội đã giành giải nhất Duyên dáng Truyền hình 2011.

(VTC News)-  Với những chia sẻ thú vị ở phần ứng xử, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh, BTV của đài PTTH Hà Nội đã giành giải nhất Duyên dáng Truyền hình 2011.

Trải qua 3 đêm thi, cuộc thi Duyên dáng Truyền hình 2011 đã tìm được ngôi vị cho những giải thưởng giá trị về mặt nghề nghiệp đối với các nữ phóng viên, biên tập viên, dẫn chương trình… truyền hình trong cả nước tối qua (18/12).

Ở đêm thi chung kết, 13 bông hoa trong ngành truyền hình cả nước phải trải qua hai phần thi: Trình diễn trang phục dạ hội và trả lời ứng xử, bên cạnh đó là những tiết mục năng khiếu của các thí sinh còn lại. 

Sau phần thi trang phục dạ hội, Top 5 thí sinh được chọn vào thi ứng xử bằng một câu hỏi chung của hội đồng giám khảo gồm: Hồ Phạm Thanh Giang (Đài TH TP.HCM), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Đài PTTH Hà Nội), Nguyễn Thị Thiên Trang (đài PTTH Hải Phòng), Nguyễn Thị Hồng (Đài PTTH Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Trang (Đài PTTH Lào Cai).

Nguyễn Thị Hồng Hạnh  

Với cách đặt vấn đề của giám khảo rằng hơn một nửa nữ giới làm trong ngành truyền hình thì bạn nghĩ gì về vai trò của người phụ nữ đối với công việc này, thí sinh Hồng Hạnh đến từ Hà Nội đã chia sẻ, cô đã phải hi sinh rất nhiều, có những ngày phải dậy từ rất sớm để kịp cho bản tin buổi sáng và những buổi tối khuya, người nhà phải chờ cô xong việc đến tận 1h sáng, chưa kể là vào những dịp cuối tuần, lễ, tết… trong khi người người được thư giãn thì những người làm công việc truyền hình lại phải tất bật với trách nhiệm của mình để kịp chuyển tải đến khán giả truyền hình những bản tin, phóng sự mới nhất.

Sau đó, giám khảo – MC Quỳnh Hoa hỏi thêm rằng, giả dụ nếu như trong lần tác nghiệp làm phóng sự đầu tiên mà Hồng Hạnh từng chia sẻ ở đêm trước, nếu có trường hợp xấu nhất xảy ra với mình, cô có tiếp tục làm nghề hay không?

Hồng Hạnh trả lời rằng, mặc dù trong lần đi làm phóng sự về tình trạng xe máy sơn lại màu xe, gây khó khăn trong việc quản lý, cô phải đi đến một ổ độ xe với nhiều tay ăn chơi máu mặt. Khi đứng trước mình là những người đàn ông xăm trổ đầy mình, cô rất sợ và lo lắng nhưng bằng nghiệp vụ, sự bản lĩnh và lòng yêu nghề, Hồng Hạnh đã vượt qua nỗi sợ hãi để hoàn thành được một phóng sự đầy giá trị.

Cô tin chắc rằng, với những tấm gương sáng không ngại hiểm nguy của các nữ nhà báo đi trước mà mình từng biết cùng với lòng đam mê nghề nghiệp mãnh liệt, cô sẽ tiếp tục cống hiến hết mình với công việc này. Hồng Hạnh đã giành chiến thắng với phần ứng xử này.

Nguyễn Thị Thiên Trang, Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Hồ Phạm Thanh Giang 
 
Giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thiên Trang (SBD 10) đến từ Đài PTTH Hải Phòng và giải ba thuộc về đoàn chủ nhà TP.HCM, thí sinh Hồ Phạm Thanh Giang (SBD 08).

BTC cũng trao 6 giải phụ khác:
Trình diễn trang phục vùng miền đẹp nhất: Thị Xà Ria – Đài PTTH Kiên Giang.
Câu chuyện truyền hình ấn tượng nhất: Nguyễn Thanh Vân – Đài PTTH Lai Châu.
Năng khiếu: Trần Thị Minh Nhật – Đài PTTH Bình Phước.
Gương mặt khả ái nhất: Nguyễn Ngọc Thùy Đan – Đài PTTH Cần Thơ.
Thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất: Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Đài PTTH Hà Nội.
Thí sinh được khán giả yêu thích nhất: Hồ Phạm Thanh Giang – Đài TH TP.HCM.

Hoàng Anh
Photo: Lý Võ Phú Hưng


Bình luận
vtcnews.vn