Hồng Duy, Minh Vương lập công đưa HAGL vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia

Thể thaoChủ Nhật, 31/03/2019 17:29:00 +07:00

Hoàng Anh Gia Lai vượt qua vòng loại Cúp Quốc gia sau khi đánh bại đối thủ hạng dưới.

Có thời gian xốc lại tinh thần sau quãng nghỉ vòng loại U23 châu Á, Hoàng Anh Gia Lai được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng thứ hai trong mùa giải khi chỉ phải gặp Đắk Lắk ở vòng loại Cúp Quốc gia. Trước một đối thủ hạng dưới, đội bóng Phố Núi đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng phải rất vất vả khi không được sử dụng 3 ngoại binh.

HAGL nhập cuộc khá chậm rãi và không gây ra sức ép lớn lên đối thủ. Các học trò của HLV Dương Minh Ninh không tạo ra nhiều tình huống uy hiếp và những pha phối hợp tấn công của họ cũng thiếu sắc nét.

Trong một thế trận không quá áp đảo, đội khách vẫn có bàn thắng ở hiệp 1 từ một pha bóng nỗ lực cá nhân. Nguyễn Phong Hồng Duy thực hiện pha ngoặt bóng và dứt điểm bằng chân trái trong vòng cấm làm tung lưới Đắk Lắk ở phút 27. HAGL lẽ ra có thể nhân đôi cách biệt sau đó 2 phút nếu Minh Vương không sút hỏng phạt đền.

Video: Hồng Duy mở tỉ số cho HAGL

Dù vậy Minh Vương đã lập công chuộc tội ở đầu hiệp 2 bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Pha phối hợp có nét hiếm hoi bên cánh trái lần lượt qua chân Triệu Việt Hưng, Văn Toàn trước khi được Minh Vương kết thúc bằng cú dứt điểm căng ở góc gần.

Phần còn lại của trận đấu chứng kiến nỗ lực vùng lên của Đắk Lắk, trong khi HAGL chủ động lùi sâu chơi phòng ngự phản công. Đội chủ nhà có những cơ hội rất rõ ràng nhưng không thể tận dụng thành công để có bàn thắng. Chung cuộc HAGL giành chiến thắng với tỉ số 2-0 và giành quyền vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Video: Minh Vương ghi bàn giúp HAGL thắng 2-0

Ngày 31/3/2019, giải bóng đá Cúp Quốc gia – Bamboo Airways 2019 chính thức khai mạc tại sân vận động Hoà Xuân – Đà Nẵng với nhà tài trợ mới là Hãng Hàng không Bamboo Airways.

Năm nay, có 26 CLB chuyên nghiệp tham gia giải và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để giành tấm vé dự AFC. Chính vì thế giải hứa hẹn tính cạnh tranh và quyết liệt rất cao. 

tran anh tu

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú (trái) chia vui cùng đại diện nhà tài trợ trong ngày khai màn Cúp Quốc gia 2019. 

Giải thưởng giành cho đội đoạt Cúp là 1 tỷ đồng, hai đội về Nhì và đội đồng hạng Ba nhận tiền thưởng lần lượt là 500 triệu đồng và 200 triệu đồng. Để tăng thêm tính hấp dẫn, BTC giải đấu còn thưởng tiền cho đội thắng ở vòng loại, 1/8, tứ kết, theo mức độ tăng dần là 10 triệu – 20 triệu– 30 triệu đồng.

Việc tài trợ chính cho Giải bóng đá Cúp Quốc gia – Bamboo Airways 2019 của Bamboo Airways là hoạt động nằm trong chiến lược đồng hành, hỗ trợ, phát triển nền thể thao nước nhà của Tập đoàn FLC, nơi Bamboo Airways là công ty thành viên.

Trong thời gian qua, Bamboo Airways vẫn tiếp tục phát triển các hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp theo định hướng này khi kết hợp với Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch tỉnh Thái Bình thành lập Câu lạc bộ đào tạo bóng đá trẻ Bamboo Airways Thái Bình vào ngày 27/3, là nhà tài trợ chính cho vòng thi đấu bảng K giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á diễn ra tại sân vận động Mĩ Đình từ ngày 22 – 26/3.

cup qg23

 Cúp Quốc gia là cửa thứ 2 giúp CLB Việt Nam hướng ra sân chơi châu lục.

Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết: “Đội tàu bay của Bamboo Airways được phát triển theo hướng chuẩn hoá các dòng tàu bay, với máy bay thân hẹp, chúng tôi chọn Airbus A321 Neo, với máy bay thân rộng là Boeing 787. Những chiếc máy bay đầu tiên sẽ được Airbus bàn giao cho Bamboo Airways vào năm 2022, hãng thông tấn Reuters đưa tin.

Bamboo Airways hiện khai thác 17 đường bay nội địa và sẽ bắt đầu khai thác các đường bay quốc tế trong quý 2/2019 với những điểm đến đầu tiên tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.... Hãng cũng đang xúc tiến kế hoạch mở đường bay thẳng đến Mỹ để có thể khai thác vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020, đồng thời Bamboo Airways dự kiến bay đến châu Âu vào tháng 6 năm nay.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn