Hỗn chiến trong quán karaoke, 1 người bị đâm chết

Pháp luậtThứ Ba, 16/08/2016 14:55:00 +07:00

Mâu thuẫn trong quán karaoke, nhóm người xảy ra xô xát khiến một thanh niên bị đâm đứt động mạch đùi rồi chết tại bệnh viện.

Trưa 16/8, nguồn tin từ Công an quận Ngô Quyền cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng điều tra, truy bắt được 5 đối tượng gây ra vụ án mạng tối 8/8 vừa qua.

IMG-0830

 Vụ xô xát với nhóm 5 đối tượng, khiến 1 người bị đâm chết - Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, tối 8/8, anh Phạm Minh Đức (SN 1983, phường Trại Cau) cùng anh Đặng Tâm (SN 1983, phường Cát Dài, cùng quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đến phòng số 8 quán Karaoke MJM (24 Trần Phú, quận Ngô Quyền) hát cùng một số bạn bè.

Tại đây, anh Đức và anh Tâm đã xảy ra mâu thuẫn với một người hát tại phòng số 19. Vụ việc chưa dừng lại tại đó, đến 23h30 anh Đức và anh Tâm ra về thì chạm mặt người này cùng 4 người khác tại khu vực cửa khách sạn Habour View.

Hai bên xảy ra xô xát khiến anh Đức bị thương nặng, đứt động mạch đùi. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Đức đã chết sau đó. Anh Tâm may mắn chạy thoát khỏi đám hỗn chiến.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công  an quận Ngô Quyền và lực lượng PC45 đã xác định được 5 đối tượng gây án gồm: Vũ Tiến Dương (SN 1977, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền); Vương Quốc Hùng (SN 1989, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân); Trịnh Bá Hoàng (SN 1986, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Trần Văn Thịnh (SN 1990, HKTT tại Duy Tiên, Hà Nam, hiện ở tại đường chợ Hàng, quận Lê Chân); Vũ Trọng Thìn (SN 1986, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Rạng ngày 15/8/2016, các trinh sát đã bắt và vận động 5 đối tượng trên ra đầu thú.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.

Video: Nhóm côn đồ đánh đập dã man chủ quán karaoke ở Kiến Thụy, Hải Phòng 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn