Hơn 2.000 tàu thuyền hoạt động dày đặc trên đường di chuyển của bão số 14

Tin nhanh 24hThứ Hai, 21/12/2020 12:26:00 +07:00
(VTC News) -

Hơn 2.000 tàu thuyền đang hoạt động trên đường đi của bão số 14, ngư dân khu vực ĐBSCL lại ít kinh nghiệm chống bão nên địa phương cần sẵn sàng phương án cứu hộ.

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 14 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sáng 21/12, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận định bão số 14 đang ở thời điểm mạnh và duy trì cường độ trong 2 ngày tới.

Theo ông Hoài, khu vực bão hoạt động là nơi tàu thuyền đang hoạt động rất lớn, lại đúng vào thời điểm vụ cá. Nhìn trên hệ thống theo dõi, số lượng tàu thuyền trong đường di chuyển của bão rất dày đặc với hơn 2.000 tàu thuyền đang hoạt động. Do đó, các địa phương cần khẩn trương thông báo cho ngư dân để di chuyển tránh trú, đảm bảo an toàn trên biển. 

Ông Hoài nhấn mạnh, hiện nay, ở miền Trung đang mưa lớn khi 3 ngày mưa hơn 300mm, mực nước tại các sông ở Đồng bằng sông Cửu Long đang lên nên các đơn vị, địa phương cần chú ý tình trạng ngập lụt và cân đối tích nước cho mùa hạn.

Cơ quan chức năng cần tiếp tục bắn pháo hiệu để người dân có ý thức cảnh giác hơn, nếu tình hình phức tạp thì cần thiết sẽ kích hoạt tin nhắn SMS đến từng người dân.

Hơn 2.000 tàu thuyền hoạt động dày đặc trên đường di chuyển của bão số 14 - 1

Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai kết luận cuộc họp.

“Các bộ ban, ngành địa phương cần tiếp tục thông báo cho các ngư dân vào nơi an toàn, không được chủ quan do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực biển Tây còn hạn chế. Đây là khu vực tập trung nhiều tàu thuyền nhất nên cần hết sức lưu ý.

Phải theo dõi các công trình đê biển, đặc biệt là đê biển Cà Mau, chủ động sơ tán dân nếu khu vực ven biển, cửa sông, bãi ngang gặp nguy hiểm”, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lưu ý. 

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Hưng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, ngày 20/12, đơn vị đã chỉ đạo biên phòng các tỉnh từ Quảng Bình đến Kiên Giang thực hiện bắn pháo hiệu để thông báo cho người dân.

Đến 6h hôm nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo cho 57.000 tàu/348.000 người biết về bão số 14 để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Ngoài ra, 100 tàu/753 người hiện đã neo đậu ở quần đảo Trường Sa, còn một số tàu hoạt động ở khu vực giàn khoan ĐK1 và bãi Tư Chính. Lúc 7h cùng ngày, các tàu đang di chuyển vào nơi neo đậu tránh trú, hiện các tàu vẫn giữ liên lạc với bộ đội biên phòng.

Thông tin về diễn biến cơn bão số 14, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết: “Theo dõi mây vệ tinh, ngay sau cơn bão số 14 sẽ rất ít khả năng có các hình thái nhiễu động thiên tai xuất hiện. Khả năng đây là cơn bão cuối cùng năm 2020”. 

Theo ông Khiêm, trong 24 giờ tới, bão số 14 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Hơn 2.000 tàu thuyền hoạt động dày đặc trên đường di chuyển của bão số 14 - 2

Ông Khiêm nhận định bão số 14 có thể là cơn bão cuối cùng của năm 2020.

Đến 4h ngày 22/12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 90km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.  

"Vùng biển khu vực bão hoạt động có nhiệt độ thấp khoảng 22-23 độ C, các điều kiện động lực không thuận lợi để bão mạnh lên. Nhiều khả năng trong 12-24 giờ tới, bão duy trì ở cấp 8, giật cấp 10 và sau đó sẽ suy yếu. Hướng di chuyển lướt qua vùng biển phía Nam và vùng biển Cà Mau - Kiên Giang.

Do tác động của bão, vùng biển Trường Sa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, ảnh hưởng đến tàu thuyền hoạt động. Trên đất liền, gió do ảnh hưởng của bão ít có khả năng trên cấp 6", ông Khiêm thông tin.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp