Hơn 1.000 VĐV dự giải marathon vì an toàn giao thông quốc gia Điện Biên Phủ 2024

Hậu trườngThứ Hai, 22/01/2024 14:39:00 +07:00
(VTC News) -

Giải Marathon vì an toàn giao thông quốc gia Điện Biên Phủ 2024 sẽ diễn ra vào tháng 4 với hơn 1000 VĐV tham dự.

Giải Marathon vì an toàn giao thông quốc gia Điện Biên Phủ 2024 dự kiến diễn ra ngày 14/4/2024, thu hút khoảng 1.000 - 1.300 vận động viên tham dự ở 5 cự ly gồm 5km, 10km, 21km, 42km và 70km.

Theo lịch trình, vận động viên sẽ nhận race-kit, BIB vào ngày 13/4. Trong ngày tranh tài 14/4, cự ly 70km xuất phát lúc 4h, cự ly 42km xuất phát lúc 6h, cự ly 21km xuất phát lúc 7h30 và hai cự ly còn lại xuất phát lúc 10h. Đường chạy sẽ đóng lúc 19h cùng ngày.

Hơn 1000 VĐV dự giải marathon vì an toàn giao thông quốc gia 2024.

Hơn 1000 VĐV dự giải marathon vì an toàn giao thông quốc gia 2024.

Đường chạy năm nay sẽ băng qua các cứ điểm lịch sử như Him Lam, Hồng Cúm, đồi A1, hầm De Castries… nơi ghi dấu những bước chân anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ban tổ chức kì vọng giải đấu sẽ trở thành cú hích cho kinh tế địa phương, là dịp để quảng bá du lịch Tây Bắc, hình ảnh đất và người Tây Bắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ dành một phần tiền trích từ hoạt động bán BIB để trao quà từ thiện cho các gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông khó khăn tại địa phương.

Giải năm nay do UBND tỉnh Điện Biên, Uỷ ban ATGT Quốc gia cùng Báo Giao thông phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 115 ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909 - 28/6/2024) và Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ 2024, Năm An toàn giao thông 2024.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, giải chạy năm nay được tổ chức quy mô, chặt chẽ mang nhiều ý nghĩa với tỉnh Điện Biên nói riêng. Từ giờ đến khi giải đấu diễn ra, ban tổ chức sẽ hoàn tất khâu chuẩn bị, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên và du khách.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ giải chạy, sẽ có 1 nhóm vận động viên được tuyển chọn chạy tiếp sức quãng đường 859km xuất phát từ xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Vũng chùa Đảo Yến, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) mang theo lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” và cùng ban tổ chức trao tặng lại cho đơn vị quản lý nơi thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn