Học sinh Việt giành huy chương Bạc Olympic Quốc tế tiếng Nga

Giáo dụcThứ Năm, 14/12/2017 12:45:00 +07:00

Tranh tài tại nhiều phần thi, học sinh Lê Huỳnh Đức (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) giành huy chương Bạc cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết học sinh Lê Huỳnh Đức (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) vừa giành huy chương Bạc cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ 15, năm 2017. Cuộc thi diễn ra tại thủ đô Mát-x-cơ-va, Liên bang Nga từ ngày 3/12 - 8/12/2017.

Đội tuyển Việt Nam gồm 4 thành viên đã vượt qua 163 thí sinh toàn quốc để tham dự chung kết Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ 15.

Cụ thể, 4 học sinh tham gia cuộc thi đến từ các trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình), THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) và THPT Đại sứ quán Nga tại Việt Nam (Hà Nội). 

oly,[pic

 Đội tuyển Việt Nam được chào đón tại sân bay. (Ảnh: Sở GD-ĐT Hà Nội)

Tham gia cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga năm 2017, có hơn 2.500 thí sinh đến từ 44 quốc gia trên thế giới. Trải qua 2 vòng thi, ban tổ chức đã lựa chọn ra được 150 thí sinh xuất sắc nhất từ 31 quốc gia tham gia vòng chung kết.

Để lọt vào chung kết cuộc thi, các học sinh phải trải qua phần thi Đọc - hiểu và hai phần thi phụ: Nhà đọc thơ trẻ và Nhà hùng biện trẻ.

Cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga được tổ chức 4 năm một lần bắt đầu từ năm 1972. Cuộc thi do Bộ Khoa học và Giáo dục Nga cùng quỹ “Thế giới Nga” tài trợ, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội quốc tế các giáo viên ngôn ngữ và văn hóa Nga.

Thí sinh giành chiến thắng trong cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga sẽ được Bộ Khoa học và Giáo dục Nga miễn thi khi theo học các trường đại học Nga.

Video: Gia đình Việt đầu tiên có 2 con cùng giật giải Olympic Quốc tế

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn