Học sinh diện áo the viết thư pháp đầu xuân

Giáo dụcThứ Ba, 11/02/2014 03:32:00 +07:00

Sau kỳ nghỉ Tết dài, trong ngày đến trường đầu tiên, các học sinh trường VIP đã được tham dự chương trình Khai bút đầu xuân và tự tay viết những bức thư pháp ý nghĩa. (An Hoàng/ Tri Thức)

Sáng 10/2, đón các em đến với ngày học đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ, trường Hà Nội VIP đã tổ chức một chương trình ý nghĩa mang tên Khai bút đầu xuân.

Tái hiện lại hình ảnh xưa với ông đồ, bút nghiên, câu đối, toàn sân trường đã trở thành một lớp học thư pháp.

Trong chương trình này, các học sinh được cùng nhau lắng nghe, tìm hiểu về đạo học về thư pháp và văn hóa cho chữ.

Bộ môn thư pháp đã được đưa vào giảng dạy tại trường từ đầu năm học 2013- 2014 nên bút nghiên, giấy dó đã không còn quá xa lạ với các cô cậu học trò.

Các học sinh đã được thực sự trải nghiệm đặt bút thử làm những ông đồ nhí viết nét chữ đầu tiên của năm mới.

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ Tết hàng năm của thầy và trò nhà trường. Năm nay các học sinh được hướng dẫn và cùng nhau viết chữ "Trí" và "Tuệ".

Trên những tờ giấy đỏ thắm, với bút lông, mực mài, hơn 300 học sinh say mê viết tác phẩm thư pháp đầu tay của mình.

Dù nét chữ còn gượng gạo, non nớt nhưng các học sinh đều rất thích thú và tự tin khoe những bức thư pháp của mình.

Các học sinh khối THCS, THPT cũng rất hào hứng với hoạt động này.

 Những tác phẩm này sẽ được các học sinh treo trên góc học tập như một lời nhắc nhở nỗ lực và cố gắng nhiều hơn trong năm mới.

 
Bình luận
vtcnews.vn