Hoàng tử nhập tịch từng đá ở Ngoại Hạng Anh sắp khoác áo tuyển Indonesia

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 05/07/2022 16:39:34 +07:00
(VTC News) -

ĐT Indonesia nhiều khả năng sẽ có sự phục vụ của 3 cầu thủ nhập tịch, trong đó Jordi Amat là hậu duệ của một vị vua từng cai trị tại hòn đảo Sulawesi.

Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) đang gấp rút hoàn thành thủ tục nhập tịch cho Jordi Amat, Sandy Walsh và Shayne Pattynama. Trong đó, Jordi Amat và Sandy Walsh từng được xem là những tài năng sáng giá của bóng đá châu Âu và có kinh nghiệm khoác áo các đội tuyển trẻ của Tây Ban Nha và Hà Lan. 

Jordi Amat là cầu thủ có gốc gác đặc biệt. Anh là con cháu trực hệ của vua M.D. Kansil - một trong những người trị vì tiểu vương quốc Siau ở khu vực phía Bắc đảo Sulawesi (Indonesia) năm xưa. Ngày 1/7 vừa rồi, Jordi Amat được Hội đồng Hồi giáo hoàng gia Nusantara trao tước vị Pangeran (Hoàng tử). 

Hoàng tử nhập tịch từng đá ở Ngoại Hạng Anh sắp khoác áo tuyển Indonesia - 1

Jordi Amat trong màu áo Swansea (Ảnh: Stu Forster/Getty)

Bên cạnh dòng máu đặc biệt, Jordi Amat còn là gương mặt quen thuộc tại La Liga. Trung vệ 30 tuổi từng khoác áo các CLB Espanyol, Real Betis và Rayo Vallecano của Tây Ban Nha và Swansea của Anh, trước khi chuyển sang CLB Eupen của Bỉ vào năm 2019.

Jordi Amat gắn bó với đội bóng này tới tháng 6/2022 rồi chuyển tới CLB Johor Darul Ta'zim để làm quen với môi trường bóng đá Đông Nam Á và thuận tiện cho việc nhận quốc tịch Indonesia.

Hoàng tử nhập tịch từng đá ở Ngoại Hạng Anh sắp khoác áo tuyển Indonesia - 2

Sandy Walsh có thể chơi cho 8 ĐTQG khác nhau (Ảnh: Twitter)

Sandy Walsh năm nay 27 tuổi, hiện đang đầu quân cho CLB KV Mechelen của Bỉ. Cầu thủ này chơi tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ phải. Mặc dù không mang dòng máu hoàng gia như Jordi Amat, song Sandy Walsh có xuất thân phức tạp khi có thể chơi cho 8 ĐTQG khác nhau.

Cha anh là người Ireland gốc Somali lai Nam Phi, sinh ra tại Anh. Mẹ là người Indonesia, sinh ra ở Thụy Sĩ và có quốc tịch Hà Lan. Bản thân cầu thủ này lại sinh ra ở Bỉ. Như vậy anh đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển của 8 quốc gia kể trên. Rốt cuộc hậu vệ này chọn cống hiến cho đội tuyển Indonesia.

Shayne Pattynama cũng là cầu thủ người Hà Lan sắp nhập tịch Indonesia. Năm nay 23 tuổi, Pattynama có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm. Cầu thủ này cũng đang thi đấu ở Bỉ cho CLB Viking, tuy nhiên anh chưa từng được triệu tập lên đội tuyển trẻ Hà Lan.

Nếu thủ tục nhập tịch cho Jordi Amat, Sandy Walsh và Shayne Pattynama gặp nhiều thuận lợi, HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia sẽ có sự phục vụ của bộ ba này trong đợt FIFA Days tháng 9/2022. Đây hứa hẹn sẽ là những sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của ĐT Indonesia trong thời gian tới.

Thành Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp