Hoàng My có gì để làm nên chuyện tại Miss World 2012?

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 07/07/2012 06:02:00 +07:00

(VTC News) - Tiếp tục được chọn làm đại diện của Việt Nam tại cuộc thi HHTG năm nay sau thất bại tại HHHV 2011. Vậy Hoàng My có gì để "làm nên chuyện"?

(VTC News) - Bà Nguyễn Thúy Nga, Giám đốc Elite VN lên tiếng trước thắc mắc vì sao lại tiếp tục chọn Hoàng My tham dự Hoa hậu Thế giới (HHTG) năm nay sau khi cô đã thất bại tại Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) năm 2011.

Hoàng My có nhan sắc hợp với HHTG

- Hoàng My từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ, một cuộc thi mà nhiều người cho là hợp với cô ấy hơn, nhưng không giành được bất cứ kết quả nào. Tiếp tục chọn Hoàng My tham dự Hoa hậu Thế giới 2012, có phải là một sự mạo hiểm không thưa chị?

Bà Nguyễn Thúy Nga - Giám đốc Công ty Elite VN, đơn vị đề cử Hoàng My đi thi tại Miss World 2012. 

- Elite luôn đánh giá Hoàng My là ứng cử viên sáng giá cho cuộc thi HHTG vì tất cả những tố chất của My phù hợp với cuộc thi HHTG hơn là cuộc thi HHHV. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Hoàng My luôn được Elite  đề cử trong danh sách thí sinh đại diện VN tại cuộc thi HHTG.

Hai cuộc thi HHTG và HHHV có kịch bản và  tiêu chí khác nhau trong việc lựa chọn thí sinh thắng giải, vì vậy việc thí sinh tham dự cuộc thi HHHV không có giải thì vẫn có thể hy vọng giành giải trong cuộc thi HHTG và ngược lại.

Đặc biệt với tình hình thực tế ở VN, khi chúng ta chưa có sự đầu tư bài bản chuyên nghiệp cho các thí sinh từ khi còn bé thì việc cử các thí sinh đã có kinh nghiệm qua các cuộc thi nhan sắc quốc tế là điều rất nên làm.

Bản thân các nước có nền công nghệ đào tạo Hoa hậu bài bản hơn VN rất nhiều vẫn coi việc cử các thí sinh đi thi nhiều cuộc thi khác nhau để tích lũy kinh nghiệm cho các cuộc thi nhan sắc lớn là việc rất quan trọng  thì tại sao chúng ta không học tập họ?

- Phía Elite nhìn thấy ở Hoàng My những tiềm năng gì khi chọn lựa Hoàng My làm đại diện cho VN tại cuộc thi HHTG năm nay?

- 2 năm sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàng My đã trưởng thành hơn rất nhiều. Với những gì My đã trải qua sau cuộc thi HHHV và những kỹ năng trong nghề sau 2 năm đang quang thì My đang có những thuận lợi lớn khi đến với các cuộc thi nhan sắc lớn.

Các thí sinh VN nói chung và cá nhân Hoàng My nói riêng theo chúng tôi đánh giá về nhan sắc, thể hình, các yếu tố khác sẽ phù hợp với cuộc thi HHTG hơn là HHHV.

Cuộc thi HHHV hướng tới những thí sinh có vẻ đẹp và thể hình sexy, bốc lửa, kỹ năng catwalk tốt, trong khi thí sinh VN hầu hết đều có vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, thể hình và đặc biệt là kỹ năng catwalk sẽ khó cạnh tranh được với thí sinh đến từ châu Mỹ, châu Âu.

Bên cạnh đó cuộc thi HHTG đặc biệt đánh giá các thí sinh có trình độ văn hóa cao, sự hiểu biết xã hội sâu sắc và có những hoạt động xã hội, từ thiện nổi bật, nhất là với trẻ em nghèo. Trên thực tế các thí sinh VN tham dự HHHV chưa có ai lọt top 15 trừ Thùy Lâm, trong khi khá nhiều thí sinh VN tham dự HHTG đã lọt top, thậm chí còn được bình chọn là Hoa hậu châu Á như Hoa hậu Hương Giang.

- Ở thời điểm hiện tại, chị đánh giá cao những tố chất nào của Hoàng My? Với mặt bằng chung của các người đẹp hiện nay, Hoàng My có phải là một nhan sắc nổi trội không, theo chị?

- Những tố chất ở Hoàng My như nhan sắc, trình độ, sự rèn luyện bản thân hàng ngày, bản lĩnh thi đấu, những năng khiếu nghệ thuật và những kỹ năng tích lũy được cuộc thi HHHV và 2 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ giúp Hoàng My tự tin và thể hiện bản thân mình tốt nhất với BGK và người hâm mộ.

Chúng tôi khá yên tâm về Hoàng My vì thật sự  Hoàng My là thí sinh có ý chí, nghị lực rất lớn, đã quyết làm gì thì sẽ làm bằng được. Nói về nhan sắc thì Hoàng My chưa hẳn là thí sinh đẹp nhất, nhưng cô là thí sinh có nhan sắc khá phù hợp với tiêu chí của HHTG, tức là vẻ đẹp hài hòa, trong sáng, trình độ văn hóa tốt, và phù hợp với tiêu chí về nhan sắc của cuộc thi HHTG.

Sau thất bại tại HHHV 2011, người ta thấy nghi ngại khi Hoàng My tiếp tục được lựa chọn làm đại diện của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh, cuộc thi Miss World 2012. 

Bên cạnh đó, trong cuộc thi hoa hậu, đặc biệt là HHTG thí sinh được đánh giá cao không hẳn là người đẹp nhất mà phải là người hội tụ đủ những yếu tố tạo sự nổi bật và gây được thiện cảm với BTC và người hâm mộ, và làm được điều đó thì tri thức và sự thông minh cùng các kỹ năng tỏa sáng là những yếu tố rất quan trọng.

Những năm gần đây các người đẹp VN đã khá chuyên nghiệp trong việc hoàn thiện bản thân cho nghề nghiệp, danh hiệu của mình, ngay kể cả chưa nhận được lời mời tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào.

Chúng tôi đánh giá cao những người đẹp mà chúng tôi đã tiếp xúc qua công việc như Diễm Hương, Thùy Dung, Ngọc Hân… Mỗi em đều có những mặt mạnh của mình và quan trọng nhất là các em đều rất tích cực trong việc hoàn thiện mình ngày càng đẹp và chuyên nghiệp hơn.

Phải đầu tư rồi hãy nghĩ đến chuyện "hái quả"

- Năm nay, chị đánh giá sao chất lượng thí sinh của Hoa hậu Thế giới? Trong mặt bằng đó, khả năng tiến sâu vào các Top 16, Top 5 của Hoàng My có khả quan không?

- Hiện nay chúng tôi chưa thể đánh giá gì được nhiều về chất lượng thí sinh các nước vì các thông tin mới chỉ dừng ở mức độ ảnh chân dung và một vài thông tin cá nhân. Muốn đánh giá đúng kết quả của thí sinh VN chúng ta phải chờ đến khi cuộc thi bắt đầu khởi động được 1 tuần, căn cứ vào hình ảnh, hoạt động của các thí sinh, nhận xét của các chuyên gia và báo chí quốc tế mới có thể đánh giá chính xác kết quả. Tuy nhiên Elite và Hoàng My đều đặt ra tiêu chí lọt top và có thể cao hơn nữa trong cuộc thi lần này.

- Các năm gần đây, khi các cuộc thi bỏ suất cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất,  hầu hết thí sinh Việt Nam không thể lọt vào bán kết, trừ trường hợp của Hương Giang. Phải chăng đó chính là khả năng thực sự của nhan sắc Việt?

- Chúng tôi đã nhiều lần có những phát biểu về đánh giá chung về nhan sắc Việt và thể giới. Chất lượng thí sinh Việt Nam ngày càng tiến bộ và chuyên nghiệp hơn trước kia rất nhiều, tuy nhiên so với thế giới thì chúng ta còn đi sau các nước rất nhiều năm vì nhiều lý do.

Thứ nhất, việc tổ chức hoa hậu ở VN còn rất mới so với lịch sử hoa hậu ở nhiều nước trên Thế giới, và việc đưa thí sinh VN tham dự các cuộc thi HH quốc tế càng mới hơn, mới được 10 năm, so với lịch sử HHTG là 63 năm.

Ngoài ra ở VN hoàn toàn chưa có trường đào tạo người mẫu, Hoa hậu một cách chuyên nghiệp như các nước, các thí sinh đi thi đều gần như là tự học hỏi và thiếu nhiều kỹ năng cơ bản. Ngay từ việc đơn giản nhất là ăn uống thế nào, tập luyện thế nào để có hình thể chuẩn, cân đối, không thừa mỡ… các em cũng gần như là chỉ có thể học hỏi qua sách báo, internet, hay thậm chí là ông Trời cho sao hưởng vậy, không hề có sự tập luyện bài bản.

Ngoài ra các thí sinh VN gần như không có thời gian để tập luyện, nâng cao các kỹ năng căn bản trước khi đến các cuộc thi lớn nhất nhì Thế giới nên kết quả mà các em đạt được đến giờ chúng tôi cho rằng đã là kết quả rất tốt so với tình hình thực tế ở VN. Chúng ta không bao giờ hỏi rằng chúng ta đã đầu tư cho các em những gì, các em đã được rèn luyện, tập huấn bài bản thế nào mà chỉ quan tâm đến kết quả các em đạt được là gì để dèm pha, chỉ trích.

Chê bai là việc rất dễ, việc khắc phục thê nào mới là điều khó khăn và đòi hỏi sự đầu tư chuyên nghiệp, tôi cho rằng thí sinh VN chỉ có thể đạt kết quả cao tại các cuộc thi nhan sắc lớn trên Thế giới vẫn còn cần nhiều thời gian hơn nữa và cũng chỉ đạt được khi ở VN có những trường đào tạo thí sinh Hoa hậu người mẫu chuyên nghiệp, tức là chúng ta phải đầu tư từ gốc đã rồi hãy nghĩ đến chuyện hái quả ngọt.

Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn