Hoàng Hải: Tôi và Thùy Linh thất bại vì kém chiêu trò

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 19/03/2013 10:45:00 +07:00

(VTC News) – Dù có phần trình diễn khá tốt nhưng Hoàng Hải và Thùy Linh bị loại khỏi CĐHH 2013, nam ca sĩ bất ngờ và không tiếc bởi chương trình chỉ

(VTC News) – Dù có phần trình diễn khá tốt nhưng Hoàng Hải và Thùy Linh bị loại khỏi Cặp đôi hoàn hảo 2013, nam ca sĩ bất ngờ và không tiếc bởi chương trình chỉ là cuộc chơi.

Đúng như dự đoán của nhiều người, cặp đôi Hoàng Hải – Thùy Linh đã bị loại trong Liveshow 5 Cặp đôi hoàn hảo 2013 sau nhiều lần rơi vào Top nguy hiểm. Trong đêm nhạc chủ đề Hiphop và Dance, Hoàng Hải và Thùy Linh trình diễn ca khúc Chuyện nhỏ với phong cách trẻ trung. Trong phần này, Thùy Linh còn phô diễn khả năng của một võ sĩ wushu.

Phần thi nhận được nhiều lời khen của giám khảo và được đánh giá tốt nhất trong các vòng thi của họ nhưng kết quả, Hoàng Hải và Thùy Linh bị loại. Hoàng Hải và Thùy Linh đã có những chia sẻ cùng phóng viên VTC News về kết quả này:

Hoàng Hải: Thùy Linh thiếu tự tin

Bị loại tôi rất buồn nhưng không có gì tiếc bởi dẫu sao mình đã cố gắng hết sức, làm hết khả năng mình có rồi. Tôi cũng bất ngờ với kết quả này bởi không ai nghĩ mình bị loại cả! Tôi không bao giờ nghĩ mình bị loại bởi nếu nghĩ bị loại thì mình sẽ không bao giờ làm tốt được.

Hoàng Hải và Thùy Linh trong Liveshow 5 
Với tiết mục trình diễn trong liveshow 5, tôi nghĩ tôi và Thùy Linh đã làm rất tốt, để lại cho khán giả ấn tượng. Về tổng thể giữa tôi và Thùy Linh thì đó là phần trình diễn tốt nhất. Những đêm trước thì tôi làm đạt nhưng Thùy Linh chưa được và phong độ thất thường.

Thùy Linh có rất nhiều khả năng tiềm ẩn nhưng cái thiếu nhất là sự tự tin. Khi cô ấy tự tin, cô ấy có thể làm được tất cả những điều tôi chỉ. Khi tập cô ấy làm rất khá nhưng khi lên sân khấu thấy khán giả và mọi thhoành tráng bạn ấy bị run, hát không có hơi thở sao mà hát, bị rơi vãi đi rất nhiều.

Tôi muốn tập trung vào giọng hát. Thùy Linh có giọng hát rất tốt so với những người chơi không phải ca sĩ nhưng cô ấy không đủ tự tin để truyền tải đến khán giả. Thùy Linh đang thiếu sự tự tin trên sân khấu bởi cô ấy là võ sĩ và chưa bao giờ đứng trên sân khấu.

Bắt cặp với Thùy Linh, tôi không nghĩ mình chịu thiệt vì đối với tôi, mọi thứ là cơ duyên và tôi gặp Thùy Linh cũng vậy. Ông trời cho mình cái gì thì mình đón nhận một cách vui vẻ.

Về khả năng ca hát, cặp đôi của tôi không phải không có khả năng để đi sâu vào vòng trong. Tuy nhiên, tôi nghĩ khán giả đã công tâm với cặp đôi của chúng tôi vì chương trình mang tính giải trí. Cặp đôi chúng tôi thiếu chiêu trò nên kết quả này cũng đúng.

 
Không phải do lần đầu tiên tham gia truyền hình thực tế mà tôi kém chiêu trò vì con người tôi vốn thế, bản chất của tôi là không chiêu trò. Các bạn phóng viên cũng hay thắc mắc sao tôi không có chiêu trò gì để lên báo, tôi bảo tôi không thích và tôi chỉ muốn quan tâm đến âm nhạc.

Tôi nghĩ vàng thật phải qua lửa và tôi không sợ mình thiếu chiêu trò. Tôi nghĩ một ca sĩ có giọng hát tốt và siêng năng trau dồi thì không bao giờ hết thời, còn scandal, chiêu trò cũng chỉ là trò phụ họa.

Trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo năm nay, tôi nghĩ cặp Phan Đinh Tùng – Cát Phượng sẽ đoạt giải nhất bởi vì đây chỉ là cuộc chơi của những người chơi, ca sĩ tất nhiên là hát hay rồi! Chị Cát Phượng hát được, diễn rất hay, rất thông minh và thu hút khán giả đi hết kịch tính này đến kịch tính khác.

Thùy Linh: Tôi không ngại so sánh nhạt hơn Phạm Văn Mách

Với tôi, nếu có bị loại từ tuần trước nữa thì cũng không bất ngờ. Tôi hài lòng nhất tiết mục mình đã thể hiện trong đêm bị loại bởi tôi được thể hiện hết mình trên sân khấu bởi những đêm trước, tôi đứng trên sân khấu không phải là Thùy Linh Wushu.

Thùy Linh thể hiện võ thuật 
Thực ra, tôi tham gia chương trình như tham gia một trò chơi giải trí để mang đến cho quí vị khán giả những giây phút thư giãn. Khi tham gia một trò chơi thì có thắng có thua nên tôi không thấy tiếc. Đến vòng liveshow 5, tôi dám làm mới mình và thử sức như vậy tôi nghĩ đó đã là một thành công của mình rồi. Tôi đã tham gia chương trình với tâm thế như không có gì để mất. 

Nguyên nhân bị loại tôi nghĩ là do các cặp khác có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lượng hơn chúng tôi. Tôi cũng không dành nhiều thời gian cho chương trình và chỉ 1 – 2 buổi tập thì không thể đứng trên sân khấu tự tin hát tốt được. Tôi và anh Hoàng Hải đều kém về chiêu trò và không có sự biên đạo, dàn dựng gì hết.  Tôi không phải là người trong giới nghệ sĩ được công chúng biết đến nhiều mà chỉ là một võ sĩ.

Thùy Linh không ngại bị chê nhạt hơn Phạm Văn Mách dù cùng là người trong giới thể thao tham gia sân chơi giải trí.

Năm ngoái, tôi cũng xem anh Mách tham gia chương trình này. Anh Mách có chất giọng rất tốt và phải hi sinh rất nhiều để đầu tư, tập luyện mới có được các tiết mục hấp dẫn. Còn tôi, tôi không chú trọng và chỉ xem chương trình là một cuộc chơi nên dàn trải cho công việc, gia đình, học tập chứ không bỏ tất cả nên không được tốt.

Tôi không ngại khi bị so sánh là nhạt hơn anh Mách bởi tôi nghĩ mình đã đem đến một sự khác biệt dành cho khán giả. Sau này, tôi sẽ tập trung vào con đường mình đã lựa chọn là thể thao và làm truyền hình.

Phượng Hoàng(ghi)
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Bình luận
vtcnews.vn