Hoà Olympic Nhật Bản, Olympic Việt Nam phải đá luân lưu phân ngôi đầu

Thể thaoThứ Năm, 16/08/2018 21:53:00 +07:00

Đó là kịch bản hấp dẫn nhất cho Olympic Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng bảng D ASIAD 2018.

Hiện tại ở bảng D, Việt Nam và Nhật Bản đang cùng có được 6 điểm, có tổng 5 bàn thắng và chưa thủng lưới bàn nào.

Việt Nam là đội đang tạm dẫn đầu nhờ chưa phải nhận thẻ phạt nào. Trong khi đó Nhật Bản đã có 1 thẻ vàng của Hatsuse Ryo ở trận gặp Nepal.

vn-nepal-14

 Phan Văn Đức và Anh Đức lập công trong trận thắng Nepal. (Ảnh: Duy Thành)

Tuy nhiên, nếu cầm hòa Nhật Bản ở lượt đấu cuối trong thời gian thi đấu chính thức, Olympic Việt Nam sẽ phải đá luôn luân lưu 11m với Olympic Nhật Bản để phân ngôi đầu bảng do chỉ số thẻ phạt không áp dụng cho 2 đội gặp nhau ở trận đấu cuối cùng.

Nếu phải phân định thắng thua bằng phạt đền, thủ thành Bùi Tiến Dũng sẽ có dịp thể hiện cái duyên của mình, điều vốn đã giúp trở thành "thủ môn quốc dân" sau chiến tích giành hạng nhì U23 châu Á.

Còn trong trường hợp trận Olympic Việt Nam vs Olympic Nhật Bản kết thúc với tỷ số thắng thua, đội thắng sẽ xếp đầu bảng. Đội giành ngôi nhất bảng D nhiều khả năng sẽ tránh được Hàn Quốc ở vòng 1/8.

"Sau trận gặp Pakistan cũng như khi chuẩn bị cho trận đấu này, tôi không nghĩ đến trận gặp Nhật Bản. Tất cả các trận đấu đều quan trọng, trận nào đối với chúng tôi cũng như trận chung kết. Chúng tôi có 2 ngày trước trận gặp Nhật Bản và sẽ phân tích, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu", HLV trưởng Park Hang Seo cho biết thêm.

Theo thể thức thi đấu vòng bảng tại ASIAD 2018, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội nhất, nhì tại mỗi bảng (12 đội) và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng 1/8 (vòng 16 đội).

Duy Thành
Bình luận
vtcnews.vn