Hòa nhạc Những trái tim rực rỡ mang thời thanh xuân đến với khán giả

Ca NhạcThứ Hai, 25/01/2021 18:39:50 +07:00
(VTC News) -

Hòa nhạc Những trái tim rực rỡ, diễn ra từ 22-24/1 vừa qua đã gây ấn tượng với khán giả qua sự xuất hiện của dàn ca sĩ tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Việt.

Lấy chủ đề Xuân - Hạ - Thu - Đông rồi lại Xuân, thể hiện vòng tuần hoàn của đất trời, sân khấu hòa nhạc được thiết kế lấy cảm hứng từ phòng trà ca nhạc vang danh một thuở, một địa điểm biểu tượng trong lòng những người yêu nhạc. Xuất hiện trên sân khấu là những gương mặt quen thuộc như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Quang Dũng, Thanh Hà, Lân Nhã, Hà Nhi… Gói gọn trong 180 phút mỗi đêm diễn, các ca sĩ đã truyền tải cái đẹp của trời đất, âm nhạc qua các ca khúc gắn liền với thời thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả như: Dạ khúc cho tình nhân, Lạc mất mùa xuân, Hôn môi xa, Ước gì…

Đặc biệt, hiếm có chương trình nào có thể liên tục mang đến những cặp đôi song ca vàng son, đưa người xem trở lại với những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Dưới đây là 4 màn song ca đỉnh cao đã ghi dấu ấn đặc biệt cho chương trình.

Phương Thanh và Lam Trường: Đôi tri kỉ Làn Sóng Xanh

Là hai tiếng hát gắn liền với thời kỳ đầu của Làn Sóng Xanh, Phương Thanh - Lam Trường là đôi tri kỉ cả trên sân khấu và đời thực. Khán giả yêu mến hai giọng ca đều nhớ về bản hit “Lỡ Lầm” từng khuấy động các bảng xếp hạng thập niên 90. Và Những trái tim rực rỡ đã chiêu đãi khán giả trong đêm đầu tiên bằng bản song ca “huyền thoại” này.

Hòa nhạc Những trái tim rực rỡ mang thời thanh xuân đến với khán giả - 1

 

Vẫn là những lời ca thổn thức đã gắn liền với tuổi trẻ của nhiều người, chị Chanh nắm tay anh Hai song ca, khi thì tựa đầu, lúc lại ôm nhau. Lam Trường cho biết đây là một trong những ca khúc đi cùng sự nghiệp và tình bạn của hai người.

Khi thông tin Lam Trường – Phương Thanh tái hợp được công bố, đã có rất nhiều khán giả liên hệ với Ban tổ chức với hy vọng sở hữu tấm vé mời trong đêm nhạc này.

Đan Trường và Cẩm Ly: Tình nhân của thế hệ 8x

Gọi Cẩm Ly là “người tình âm nhạc” cùng sát cánh 25 năm, anh Bo và chị Tư đã cùng song ca “Duyên kiếp” gọi về thanh xuân của nhiều người hâm mộ. Khán giả bên dưới thích thú thốt lên: “Thanh xuân trở lại là có thật khi nghe Đan Trường - Cẩm Ly hát”.

Hòa nhạc Những trái tim rực rỡ mang thời thanh xuân đến với khán giả - 2

 

Sang đến “Chim trắng mồ côi”, hai giọng ca đình đám một lần nữa đưa khán giả ngược dòng về những năm 2000 khi cái tên Đan Trường - Cẩm Ly gây bão Làn Sóng Xanh. Ca khúc mang âm hưởng dân ca này đã giúp hai người đoạt giải Mai Vàng năm 2005. Nam ca sĩ xúc động nói trên sân khấu dù đã song ca với nhiều ca sĩ khác nhưng vẫn ăn ý nhất với Cẩm Ly.

Thanh Hà và Lân Nhã: Màn song ca của hai thế hệ

Đêm hòa nhạc cuối đánh dấu lần kết hợp đầu tiên của danh ca Thanh Hà và ca sĩ Lân Nhã trong ca khúc “Mùa Đông của anh”. Tưởng chừng có sự cách biệt, vậy mà khi âm nhạc nổi lên, cặp song ca thuộc về hai thế hệ âm nhạc này đã tương tác vô cùng ăn ý.

Lân Nhã phô diễn chất giọng trầm lịch lãm khi hòa giọng cùng Thanh Hà. Kết hợp với đàn em, giọng ca “Sợ yêu” bỗng hóa ngọt ngào, thủ thỉ tình tứ. “Mùa Đông của anh” qua tiếng hát Thanh Hà - Lân Nhã đã mang màu sắc mới, rất tình và đầy rung cảm.

Hòa nhạc Những trái tim rực rỡ mang thời thanh xuân đến với khán giả - 3

 

Nữ danh ca thừa nhận hát chung với đàn em cứ thấy “tội lỗi”, chị còn chẳng dám nhìn mặt nam ca sĩ. Nhưng những tràng vỗ tay của người xem đã chứng minh màn kết hợp này sẽ ghi dấu ấn mới trong danh sách những bản song ca ăn ý của làng nhạc Việt.

Cẩm Vân và Cece Trương: Nỗi lòng của mẹ và con gái

Trước khi giới thiệu ca sĩ Cẩm Vân lên trình diễn, MC Tùng Leo kể anh từng rất xúc động khi thấy nữ ca sĩ vừa hát ca khúc “Con yêu” vừa khóc.

Trở lại với “Con yêu”, nữ ca sĩ không còn một mình với những trăn trở. Chị nắm tay con gái út Cece Trương, hát lại ca khúc đã khiến bao thế hệ thổn thức về tình mẹ. Con gái chị nay đã lớn, quyết định đi theo con đường nghệ thuật của cha mẹ và đã tự tin cùng mẹ song ca trên sân khấu Những trái tim rực rỡ.

Hòa nhạc Những trái tim rực rỡ mang thời thanh xuân đến với khán giả - 4

 

Cẩm Vân tâm sự với khán giả chị từng lo lắng khi con nói muốn theo sự nghiệp ca hát. Biết con rất quyết tâm, chị chỉ dặn con luôn cố gắng và biết nhẫn nhịn bởi con đường nghệ thuật không dễ dàng.

Tình yêu không chỉ là tình cảm của đôi trai gái, mà còn là tình cảm gia đình và rất nhiều cảm xúc thiêng liêng của con người. Và Những trái tim rực rỡ - hòa nhạc hướng đến những cung bậc cảm xúc rực rỡ từ trái tim đến trái tim đã thành công chuyển tải thông điệp này đến khán giả.

Với ba đêm nhạc đầy cảm xúc của Hòa nhạc Những trái tim rực rỡ, Tập đoàn Novaland đã mang đến cho khách hàng NovaLoyalty Diamond, Platinum, Signature và các khách mời đặc biệt những “bữa tiệc âm nhạc” khó quên.

Ngoài dàn ca sĩ nổi tiếng như Quang Dũng, Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Bằng Kiều, Thanh Hà… Hòa nhạc Những trái tim rực rỡ còn được bảo chứng với đội ngũ sản xuất cũng như các nghệ sĩ tham gia chương trình chất lượng gồm: Giám đốc sản xuất và kịch bản chương trình Tùng Leo, Đạo diễn Lê Việt, Biên tập Anh Khoa, Giám đốc âm nhạc Hoàng Nhã, Ban nhạc Hoàng Nhã, Biên đạo múa NSƯT Hoàng Yến - Shing Trần - Poppy Nhật Liêm, Vũ đoàn Đoàn múa nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP. HCM - Phương Việt - ABC - Lido - MTE - Dflow, Đoàn múa Dân tộc hiện đại Ngọc trai Việt.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn