Hoa hậu Việt Nam nào từng đánh rơi vương miện ngay đêm đăng quang?

Hoa hậuThứ Ba, 08/08/2023 14:47:07 +07:00
(VTC News) -

Đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 18, cuộc sống của nàng hậu này trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thậm chí suýt mất danh hiệu.

Hoa hậu Việt Nam từng đánh rơi vương miện này là ai?

  • A

    Hoa hậu Mai Phương Thuý

  • B

    Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

  • C

    Hoa hậu Thuỳ Dung

    Hoa hậu Thùy Dung tên thật là Trần Thị Thùy Dung, sinh năm 1990 tại Đà Nẵng. Cô là mỹ nhân gốc miền Trung đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2008.
    Thời điểm đăng quang, Thùy Dung mới 18 tuổi và được đánh giá cao nhờ nhan sắc khả ái, chiều cao nổi bật 1m78 cùng số đo 3 vòng 86 - 61,5 - 91cm. 
    Trong khoảnh khắc đăng quang, Thùy Dung khá hồi hộp khi nhận vương miện và giải thưởng. Vì bất cẩn, cô không may làm rơi vương miện xuống đất và trưởng ban tổ chức cuộc thi phải nhặt lên để trao lại. Thời điểm đó, đây là được coi là "cú rơi chấn động" làm dậy sóng truyền thông. Hình ảnh Hoa hậu Thuỳ Dung bối rối vì rơi vương miện cao quý cũng bị lan truyền và bàn tán suốt nhiều năm sau đó.

  • D

    Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Hoa hậu Việt Nam nào từng đánh rơi vương miện ngay đêm đăng quang? - 1

Ồn ào chấn động nhất khiến Hoa hậu Thuỳ Dung suýt mất danh hiệu là gì?

  • A

    Khai gian tuổi thật

  • B

    Chưa tốt nghiệp THPT

    Vài ngày đăng quang, Thùy Dung trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận khi bị phát hiện chưa tốt nghiệp THPT. Rất nhiều các cuộc tranh cãi đã nảy sinh từ sự việc này, thậm chí có những ý kiến bày tỏ mong muốn tước vương miện của nàng hậu vì chưa tốt nghiệp cấp 3. Lúc đó, người đẹp giải thích cô nghỉ học giữa năm lớp 12 để lên kế hoạch đi du học.
    Sau đó BTC đã phải mở một cuộc họp gấp và tuyên bố Thùy Dung không vi phạm quy chế vì cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh có trình độ học vấn THPT chứ không yêu cầu có trình độ tốt nghiệp THPT. Để xóa bỏ tiếng xấu, Thùy Dung phải nhanh chóng quay trở lại trường học và thi tốt nghiệp nhưng số điểm đạt được khá thấp. 

  • C

    Ồn ào chuyện tình cảm

  • D

    Phát ngôn gây tranh cãi

Hoa hậu Việt Nam nào từng đánh rơi vương miện ngay đêm đăng quang? - 2

Hoa hậu Thuỳ Dung bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội tham gia đấu trường quốc tế?

  • A

    1

  • B

    2

    Thuỳ Dung được nhiều người gọi là "Hoa hậu xui xẻo nhất của showbiz Việt". Nguyên nhân khi cô liên tiếp vướng vào nhiều ồn ào. Chính vì vậy, nàng hậu đã 2 lần bỏ lỡ cơ hội được chinh chiến quốc tế. Năm 2008, cô bỏ lỡ cơ hội thi Miss World 2008 vì ồn ào học vấn. Á hậu 2 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 - Dương Trương Thiên Lý là người thay thế, dự đấu trường nhan sắc ở Nam Phi. Theo nhận định của nhiều người trong nghề, nếu đi thi thì Thùy Dung có thể sẽ lọt vào Top 15, thậm chí cơ hội còn nhiều hơn.
    Gần 10 năm sau, Thuỳ Dung được đề cử tham gia vào Miss Supranational 2017. Tuy nhiên vì lí do cá nhân và công việc gia đình nên cô một lần nữa vụt mất cơ hội này.

  • C

    3

  • D

    Không bỏ lỡ lần nào

Hoa hậu Việt Nam nào từng đánh rơi vương miện ngay đêm đăng quang? - 3

Hoa hậu Thùy Dung quyết định Nam tiến vào năm bao nhiêu?

  • A

    2009

    Năm 2009 sau khi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hoa hậu Thùy Dung quyết định chuyển vào TP.HCM sinh sống để thuận lợi cho việc học tập tại Đại học RMIT, phát triển sự nghiệp đồng thời tham gia các hoạt động xã hội của mình. 
    Hình ảnh bị gắn với nhiều ồn ào không đáng có, chính vì vậy cô chọn cách kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô không tham gia nhiều sự kiện giải trí mà phát triển công việc kinh doanh của gia đình, tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện. Thỉnh thoảng người đẹp vẫn cộng tác với các nhà thiết kế, dự một số sự kiện thời trang.
    Năm 2012, Hoa hậu Thùy Dung cũng từng được BTC mời góp mặt trong thành phần giám khảo lựa chọn thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Nam. Đây cũng là lần hiếm hoi nàng hậu nhận lời làm giám khảo một cuộc thi từ sau khi đăng quang.
    Mặc dù luôn cố gắng phấn đấu trong cuộc sống cũng như sự nghiệp nhưng người đẹp vẫn nhạt nhòa mỗi khi xuất hiện giữa công chúng.

  • B

    2012

  • C

    2015

  • D

    2019

Hoa hậu Việt Nam nào từng đánh rơi vương miện ngay đêm đăng quang? - 4

Năm 2019, Thùy Dung quyết định rời Việt Nam để sang nước ngoài định cư. Cô chọn đất nước nào?

  • A

    Anh

  • B

    Mỹ

    Từ tháng 7/2019, Thùy Dung quyết định sang California, Mỹ để định cư cùng gia đình. Chia sẻ về thời gian sống kín tiếng, xa rời showbiz, Thùy Dung bày tỏ: "Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi bỏ lỡ không ít cơ hội cho mình. Tuy nhiên, thời gian không thể quay lại, và đối với tôi, thời điểm đó không phù hợp nên không nhận lời. Tính tôi làm gì cũng phải chắc chắn, vững vàng chứ không gật đầu cho có rồi làm hời hợt".
    Nhiều năm gần đây, Hoa hậu Thuỳ Dung có cuộc sống bình yên ở nước ngoài. Thỉnh thoảng người đẹp trở về Việt Nam để gặp gỡ bạn bè và giải quyết công việc. Ở tuổi 33, nhan sắc của Thùy Dung được đánh giá ngày càng mặn mà, sang chảnh. Nhan sắc sau hơn 1 thập kỷ đăng quang của Thuỳ Dung vẫn làm người hâm mộ trầm trồ.
    Nàng hậu cũng là người rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, cô không nhắc đến "nửa kia" mà chỉ dành thời gian tận hưởng cuộc sống bình lặng. Người đẹp từng chia sẻ: "Khi gặp đúng người, trái tim tôi sẽ tự biết mình có gắn bó với họ không. Tôi sợ sẽ vỡ mộng khi nói nhiều về tình cảm. Lúc nào đám cưới, tôi sẽ thông báo đến mọi người".

  • C

    Úc

  • D

    Pháp

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn