Hoa hậu Triệu Thị Hà không bị ép 'tiếp khách'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 23/05/2014 03:12:00 +07:00

(VTC News) – Triệu Thị Hà khẳng định thông tin BTC ‘ép tiếp khách’ là do một số báo viết, thực chất không có chuyện đó.

(VTC News) – Triệu Thị Hà khẳng định thông tin BTC ‘ép tiếp khách’ là do một số báo viết, thực chất không có chuyện đó.

Không muốn trả lại danh hiệu


Chiều qua Hoa hậu các dân tộc VN 2011 Triệu Thị Hà đã có buổi làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc xin trả lại danh hiệu.

Ngay sau buổi gặp với Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương, Triệu Thị Hà cho biết hiện Cục và Bộ VHTTDL chưa có phát ngôn về việc xin trả lại danh hiệu của cô.

Trong buổi làm việc, Triệu Thị Hà được Cục Nghệ thuật biểu diễn đưa lại đơn xin trả lại danh hiệu để cô xác nhận xem có đúng chữ viết của mình không, và xác minh xem đơn có đúng viết tháng 4/2013 hay không?

Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng tìm hiểu thêm thông tin về việc tại sao đến bây giờ Cục mới nhận được đơn xin trả lại danh hiệu.
Hoa hậu Triệu Thị Hà không bị ép 'tiếp khách'
Triệu Thị Hà trong khoảnh khắc đăng quang cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011.  
Hiện sự việc đang được Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét và đợi chỉ đạo từ Bộ VHTTDL bởi Hoa hậu các dân tộc là cuộc thi cấp quốc gia, do Bộ cấp phép, nên Cục không đủ thẩm quyền đưa ra quyết định.

Sau buổi làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Triệu Thị Hà cũng đã xác nhận lại một số thông tin gây xôn xao những ngày qua.

Triệu Thị Hà nói: ‘Lúc viết đơn tôi đang trong trạng thái không muốn viết, nhưng vì sức khỏe quá đuối. Nên tôi xin chị Kim Hồng cho nghỉ vài ngày để ổn định sức khỏe và đồng hành cuộc thi.

Chị ấy nói, cuộc thi bắt đầu rồi, nếu theo phải theo tới cùng - hết tháng 6/2013, còn nếu cảm thấy không đủ sức khỏe thì làm đơn xin rút để người khác lên thay thế làm công tác xã hội
’.


Hoa hậu các dân tộc VN 2011 cũng chia sẻ: Sau cuộc thi nhan sắc, cô sống rất chật vật vì bị ràng buộc, không cho nhận show diễn, chụp hình, quảng cáo. Tuy vậy, khi ra đường để không bị mọi người nhòm ngó, soi mói, cô vẫn phải cố ăn mặc tươm tất.

Sau buổi làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn, nếu Cục hòa giải hoặc không chấp thuận lá đơn của cô, người đẹp sẽ rút đơn về. 'Dù sao tôi cũng không muốn đánh mất danh hiệu mình đã vất vả mới có được', cô nói.

Rơi vào thế khó

Triệu Thị Hà xác nhận chỉ là bất mãn chuyện công việc nên bức xúc viết đơn xin trả danh hiệu. Tình cảm riêng tư của cô với bà Kim Hồng, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN vẫn tốt.

Có thể thấy việc viết đơn xin trả lại danh hiệu Hoa hậu các dân tộc VN 2011 của Triệu Thị Hà là hành động nhất thời thiếu kiểm soát. Và ngay sau khi lá đơn được viết ra, cô cũng đã ân hận và được tạo cơ hội.

Bằng chứng là để tạo cơ hội cho Triệu Thị Hà nhận thức được sai sót của mình bà Kim Hồng và Công ty CIAT, đơn vị quản lý Hoa hậu các dân tộc VN 2011, đã tạo điều kiện đưa cô đến gặp các vị lãnh đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để xin lỗi và nhận khuyết điểm.

Triệu Thị Hà cũng đã được các vị lãnh đạo nhắc nhở, tha thứ và hy vọng cô sẽ thay đổi và thiện chí về sai phạm của mình.

Nhưng sau khi kết thúc chương trình đồng hành cùng thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013 trong vai trò đương kim hoa hậu, Triệu Thị Hà đã không có cách xử lý đúng đắn.
Hoa hậu Triệu Thị Hà không bị ép 'tiếp khách'
Triệu Thị Hà là hoa hậu đầu tiên trả lại vương miện. 
Cô đã không gặp lại Công ty CIAT và TS Đoàn Kim Hồng để ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng và xin rút đơn trả lại danh hiệu. Cũng theo như chia sẻ của bà Kim Hồng, từ khi sự việc bị đưa lên báo, Triệu Thị Hà cũng không liên lạc với phía đơn vị từng quản lý cô, Công ty CIAT, để tìm cách tháo gỡ. Thậm chí cô còn trả lời phỏng vấn rất thiếu sự thật.

Về phía Triệu Thị Hà, cô cũng đã đính chính lại một số thông tin trên báo. Liên quan đến những thông tin gây xôn xao dư luận những ngày qua về việc hoa hậu bị ép đi ‘tiếp khách’ lúc đêm khuya, Triệu Thị Hà khẳng định đó là do một số báo viết, thực chất của sự việc là đi gặp các nhà tài trợ, mạnh thường quân.

Theo Triệu Thị Hà chuyện gặp gỡ kéo dài đến 12h, 1h đêm xảy ra đúng một lần trong đợt diễn ra cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013.

Trả lời trên của Triệu Thị Hà đã làm sáng tỏ được vấn đề gây bức xúc dư luận nhất những ngày qua. Và đây cũng là điều mà bà Kim Hồng, Trưởng BTC cuộc thi thông tin tới báo chí trước đó.

Theo bà Kim Hồng việc gặp gỡ nhà tài trợ và doanh nghiệp là hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi, và có đủ các ban bệ đi cùng chứ không có chuyện đi ‘tiếp khách’ riêng tư gì cả.

Có thể thấy, Triệu Thị Hà đang rơi vào ‘cái bẫy’ do chính mình giăng ra khi viết đơn xin trả lại danh hiệu. Và hành động nhất thời đó, công với những phát ngôn thiếu kiểm soát mang tính nhạy cảm mà các báo đưa dưới dạng phỏng vấn cô đã khiến Triệu Thị Hà đang tự đánh mất cơ hội giữ lại chiếc vương miện mà mình đã vất vả mới có được.

Bởi trong văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14/04/2014 Công ty CIAT đã đề ghị xin thu hồi lại vương miện của Hoa hậu các dân tộc VN 2011 Triệu Thị Hà.

Video Hoa hậu Diễm Hương bị cấm diễn:

Việt Anh
Bình luận
vtcnews.vn