Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên thắng kiện vụ bị đòi 1,5 tỷ đồng

Pháp đìnhThứ Ba, 14/11/2023 15:50:00 +07:00
(VTC News) -

HĐXX phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm và cho rằng không có căn cứ buộc Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả 1,5 tỷ đồng cho bà Đặng Thùy Trang.

Chiều 14/11, TAND TP.HCM tuyên án phúc thẩm vụ Tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn bà Đặng Thùy Trang (36 tuổi, đang sinh sống tại Lâm Đồng) và bị đơn là Nguyễn Thúc Thùy Tiên (25 tuổi, Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2021).

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác đơn kháng cáo của bà Đặng Thùy Trang. Không chấp nhận yêu cầu đòi 1,5 tỷ đồng của bà Trang và yêu cầu bồi thường 14,9 triệu đồng thiệt hại về danh dự, nhân phẩm.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.

HĐXX cho rằng, quan hệ tranh chấp trong vụ án là đòi tài sản chứ không phải là tranh chấp hợp đồng cho vay. Do đó, nguyên đơn phải chứng minh được mình là chủ sở hữu tài sản cho vay và có giao tiền cho người vay.

Hơn nữa, theo tòa phúc thẩm, bà Đặng Thùy Trang đòi tài sản nhưng không chứng minh được mình là bên cho vay cũng như không chứng minh việc mình đã đưa tiền nên không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang.

Tòa cấp phúc cũng cho rằng việc nguyên đơn buộc bị đơn phải bồi thường và xin lỗi do xúc phạm danh dự, uy tín là không có căn cứ.

Trước đó, xử sơ thẩm TAND quận Gò Vấp không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang đòi bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả nợ vay 1,5 tỷ đồng.

Cho rằng bản án sơ thẩm tuyên không phù hợp với tài liệu, nguyên đơn đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng bản án này không phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đồng thời yêu cầu cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Theo đơn khởi kiện, bà Đặng Thùy Trang cho biết tháng 6/2017, do cần tiền để tham gia cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ 2017 nên hoa hậu Thùy Tiên đã chủ động đề nghị bà Trang cho vay số tiền 1,5 tỷ đồng, với mục tiêu có giải trong top 3.

Đến ngày 12/7/2017, bà Trang đồng ý cho Thùy Tiên vay số tiền trên. Cùng thời điểm, chồng bà Trang bán ô tô, bên mua xe trả tiền mặt nên bà Trang lấy tiền đó đưa trực tiếp cho Thùy Tiên.

Ngày đưa tiền cho Thuỳ Tiên (12/7/2017), chồng bà Trang có nhờ bạn là ông Nguyễn Quan Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay tiền, còn bà Trang là người làm chứng; bà Tiên cũng đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền.

Theo biên bản xác nhận nợ, bà Tiên phải trả tiền trong thời hạn một năm kể từ ngày ký xác nhận nợ, mỗi tháng bà Tiên phải có nghĩa vụ thanh toán một phần khoản nợ này. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ (ngày 21/7/2018), bà Tiên không thanh toán số tiền nêu trên cho bà Trang.

Từ đó, bà Trang đề nghị TAND quận Gò Vấp xem xét, quyết định buộc bà Tiên phải trả cho mình tổng số tiền là hơn 2,4 tỷ đồng. Đồng thời, buộc bà Tiên phải xin lỗi, cải chính công khai trên ba trang báo do bà Trang lựa chọn.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn