Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng trẻ thơ rạng rỡ bên Vũ Mạnh Cường

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 22/02/2015 09:01:00 +07:00

(VTC News) - Dịp xuân về, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng bé Tâm Uyên và MC Vũ Mạnh Cường đã sánh đôi tình tứ như một gia đình nhỏ đón chào xuân mới bên khung cảnh h

(VTC News) - Dịp xuân về, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng bé Tâm Uyên và MC Vũ Mạnh Cường đã sánh đôi tình tứ như một gia đình nhỏ đón chào xuân mới bên khung cảnh hoa mộng.

Dịp xuân về, như mọi năm Đặng Thu Thảo luôn dành thời gian cho gia đình vì gia đình có  có 4 thành viên thôi. Và theo thông lệ là hai chị Thảo đi chợ nấu ăn hai món đặc trưng của gia đình là thịt kho tàu và gà nấu đông.
Dịp xuân về, như mọi năm Đặng Thu Thảo luôn dành thời gian cho gia đình vì gia đình có có 4 thành viên. Và theo thông lệ là hai chị Thảo đi chợ nấu ăn hai món đặc trưng của gia đình là thịt kho tàu và gà nấu đông.  
Cả nhà Thảo cùng đi chùa xin lộc đầu năm và đặc biệt, dù có như thế nào đúng 2h sáng ngày mùng một, hai  chị em phải có mặt ở nhà để chúc tết bố mẹ. Trong ngày mùng 1 nếu chưa có ai xông đất thì 2 đứa vẫn phải ở nhà. Cả nhà sẽ dùng cơm chay trong ngày mùng 1 Mùng 2 đi chúc tết họ hàng cùng gia đình, mùng 3 đi chơi bạn bè. Mùng 4 là được tự do. Nhưng tối mùng 5 ăn tiệc đầu năm có mời bạn bè và những người thân.
Cả nhà Thảo cùng đi chùa xin lộc đầu năm và đặc biệt, dù có như thế nào đúng 2h sáng ngày mùng một, hai chị em phải có mặt ở nhà để chúc tết bố mẹ. Trong ngày mùng 1 nếu chưa có ai xông đất thì 2 đứa vẫn phải ở nhà. Cả nhà sẽ dùng cơm chay trong ngày mùng 1 Mùng 2 đi chúc tết họ hàng cùng gia đình, mùng 3 đi chơi bạn bè. Mùng 4 là được tự do. Nhưng tối mùng 5 ăn tiệc đầu năm có mời bạn bè và những người thân.  
Có bố mẹ là người miền Trung nên nhà khi nào cũng chưng đào và mai cùng bánh chưng cho đủ xuân hội tụ. Năm mới Ất Mùi 2015, Đặng Thu Thảo có nhiều dự định mới cho phim ảnh.
Có bố mẹ là người miền Trung nên nhà khi nào cũng trưng đào và mai cùng bánh chưng cho đủ xuân hội tụ. Năm mới Ất Mùi 2015, Đặng Thu Thảo có nhiều dự định mới cho phim ảnh. 
Thảo mong rằng mình sẽ có thêm nhiều dự án mới trong công việc và cuộc sống để gìn giữ vương miện được tỏa sáng xứng với tình yêu thương của mọi người dành cho mình.
Thảo mong rằng mình sẽ có thêm nhiều dự án mới trong công việc và cuộc sống để gìn giữ vương miện được tỏa sáng xứng với tình yêu thương của mọi người dành cho mình. 
Về phía Vũ Mạnh Cường quê gốc Tây Ninh, Cường lên Sài Gòn học và ở lại làm việc luôn, nên lúc nào cũng mang tâm thế của người xa quê dù Sài Gòn đã cưu mang và đem đến nhiều cơ hội cho mình phát triển. Tết luôn là dịp là  tốt nhất để quay về, để tìm thấy hơi ấm của tình thân. Chính vì vậy, rất hiếm khi Cường xa bố mẹ khi Tết đến.
Về phía Vũ Mạnh Cường quê gốc Tây Ninh. Cường lên Sài Gòn học và ở lại làm việc luôn, nên lúc nào cũng mang tâm thế của người xa quê dù Sài Gòn đã cưu mang và đem đến nhiều cơ hội cho mình phát triển. Tết luôn là dịp là tốt nhất để quay về, để tìm thấy hơi ấm của tình thân. Chính vì vậy, rất hiếm khi Cường xa bố mẹ khi Tết đến.  
Vào dịp Tết, Cường mới thấy được vai trò quan trọng của  một người con trai trưởng trong gia đình, một người cháu đích tôn của cả dòng họ. Từ bé, Cường đã được dạy dỗ cẩn thận về  những lễ nghi, thờ tự ông bà tổ tiên. Nên những chuyện cúng kiếng ngày Tết chưa bao giờ làm khó được Cường. Thích trang hoàng lại bàn thờ gia tiên, Cường khá khéo tay trong cách bày trí mâm ngủ quả và chưng hoa Tết. Nên năm nào cũng cố gắng về sớm trước giao thừa ít nhất 1 ngày để lãnh nhiệm vụ mặc định là chưng bày trái cây, mâm quả.
Vào dịp Tết, Cường mới thấy được vai trò quan trọng của một người con trai trưởng trong gia đình, một người cháu đích tôn của cả dòng họ. Từ bé, Cường đã được dạy dỗ cẩn thận về những lễ nghi, thờ tự ông bà tổ tiên nên những chuyện cúng kiếng ngày Tết chưa bao giờ làm khó được Cường. Thích trang hoàng lại bàn thờ gia tiên, Cường khá khéo tay trong cách bày trí mâm ngủ quả và trưng hoa Tết nên năm nào cũng cố gắng về sớm trước giao thừa ít nhất 1 ngày để lãnh nhiệm vụ mặc định là trưng bày trái cây, mâm quả. 
Cường có thói quen thắp nhang trên bàn thờ 24/24 để gai đình được đầm ấm. Và luôn nở nụ cười thật tươi trong bộ trang phục sáng màu ( thường là màu đỏ) cho một năm mới may mắn. Sáng mùng một, Cường hay đem 1 kịch bản nào mình làm tốt nhất ra đọc thật trơn tru trôi chảy, coi như là khai miệng ( thay vì nhà văn sẽ là khai bút).
Cường có thói quen thắp nhang trên bàn thờ 24/24 để gia đình được đầm ấm. Và luôn nở nụ cười thật tươi trong bộ trang phục sáng màu ( thường là màu đỏ) cho một năm mới may mắn. Sáng mùng một, Cường hay đem 1 kịch bản nào mình làm tốt nhất ra đọc thật trơn tru trôi chảy, coi như là 'khai miệng' (thay vì nhà văn sẽ là 'khai bút'). 
Cường cũng kiêng kị ngày tết đó là không làm vỡ đồ đạc ( ly, chén, ấm, tách, kiếng… ). Không quét nhà và giặt quần áo vào mùng một Tết. Không buồn khóc hay uống thuốc vào 3 ngày Xuân. Hihi… Là người gốc bắc nên cũng nhiều lễ nghĩa để tuân theo. Qua 3 ngày Tết, Cường sẽ khăn gói lên Sài Gòn, về “ổ của mình” và tung cánh tự do, quẫy tung tăng cùng bạn bè mà không có bất cứ kiêng kỵ nào.
Cường cũng kiêng kị ngày tết đó là không làm vỡ đồ đạc, không quét nhà và giặt quần áo vào mùng một Tết, không buồn khóc hay uống thuốc vào 3 ngày Xuân. Hihi… Là người gốc Bắc nên cũng nhiều lễ nghĩa để tuân theo. Qua 3 ngày Tết, Cường sẽ khăn gói lên Sài Gòn, về 'ổ của mình' và tung cánh tự do, 'quẩy' tung tăng cùng bạn bè mà không có bất cứ kiêng kỵ nào.
Năm mới Ất Mùi 2015, Cường có nhiều dự định mới và cũng may mắn nhận được nhiều dự án mới trong công việc. Luôn mong mọi chuyện sẽ hanh thông để những dự tính ấy mau chóng thành hiện thực.
Năm mới Ất Mùi 2015, Cường có nhiều dự định mới và cũng may mắn nhận được nhiều dự án mới trong công việc. Luôn mong mọi chuyện sẽ hanh thông để những dự tính ấy mau chóng thành hiện thực.  

Hân Lê

Bình luận
vtcnews.vn