Hồ Văn Cường tự tin song ca cùng Ngọc Sơn

Sao ViệtThứ Ba, 04/07/2023 18:52:00 +07:00
(VTC News) -

Trong liveshow “Tình con”, Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường lần đầu song ca 2 ca khúc “Hàn Mặc Tử” và "Hướng về miền Trung".

Hai đêm liveshow Tình con của danh ca Ngọc Sơn vừa diễn ra thành công tại TP Quy Nhơn, Bình Định. Ngọc Sơn cho biết liveshow của mình không có bất kỳ “khách mời” nào, bởi những nghệ sĩ góp mặt trong cả 2 đêm nhạc đều là những người anh em thân thiết hơn 30 năm mà anh xem như gia đình.

Hai đêm liveshow Tình con của danh ca Ngọc Sơn vừa diễn ra thành công tại TP Quy Nhơn, Bình Định. Ngọc Sơn cho biết liveshow của mình không có bất kỳ “khách mời” nào, bởi những nghệ sĩ góp mặt trong cả 2 đêm nhạc đều là những người anh em thân thiết hơn 30 năm mà anh xem như gia đình.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Ngọc Sơn và học trò Hồ Văn Cường song ca 2 ca khúc “Hàn Mặc Tử” và "Hướng về miền Trung".  Hồ Văn Cường chia sẻ đây là 2 bài hát mới với bản thân anh. Trước đây nam ca sĩ chưa từng hát ca khúc này nên đã thường xuyên tới nhà thầy Ngọc Sơn để luyện tập.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Ngọc Sơn và học trò Hồ Văn Cường song ca 2 ca khúc “Hàn Mặc Tử” và "Hướng về miền Trung".  Hồ Văn Cường chia sẻ đây là 2 bài hát mới với bản thân anh. Trước đây nam ca sĩ chưa từng hát ca khúc này nên đã thường xuyên tới nhà thầy Ngọc Sơn để luyện tập.

Hồ Văn Cường cũng tiết lộ anh đã được danh ca Ngọc Sơn hướng dẫn, chỉ dạy cực kỳ tỉ mỉ từ cách hát, lấy hơi, luyến láy và thể hiện được cảm xúc, thông điệp của bài hát. Nhờ vậy, nam ca sĩ trẻ tự tin khi thể hiện hai ca khúc mới vì đã hiểu, “cảm” được bài hát.

Hồ Văn Cường cũng tiết lộ anh đã được danh ca Ngọc Sơn hướng dẫn, chỉ dạy cực kỳ tỉ mỉ từ cách hát, lấy hơi, luyến láy và thể hiện được cảm xúc, thông điệp của bài hát. Nhờ vậy, nam ca sĩ trẻ tự tin khi thể hiện hai ca khúc mới vì đã hiểu, “cảm” được bài hát. 

Ngọc Sơn tâm sự liveshow "Tình con" không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc mà còn là một dịp để anh truyền tải lòng hiếu thảo với đấng sinh thành, tình yêu thương gia đình, tình yêu quê hương đất nước và tình cảm đôi lứa.

Ngọc Sơn tâm sự liveshow "Tình con" không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc mà còn là một dịp để anh truyền tải lòng hiếu thảo với đấng sinh thành, tình yêu thương gia đình, tình yêu quê hương đất nước và tình cảm đôi lứa. 

Dù liveshow kéo dài từ 8h tối đến tận 12h đêm nhưng khán giả vẫn nán lại chật kín khán phòng, cổ vũ nhiệt tình khiến nam danh ca không khỏi xúc động rơi nước mắt.

Dù liveshow kéo dài từ 8h tối đến tận 12h đêm nhưng khán giả vẫn nán lại chật kín khán phòng, cổ vũ nhiệt tình khiến nam danh ca không khỏi xúc động rơi nước mắt.

Trước tình cảm quá to lớn mà khán giả dành cho mình, Ngọc Sơn xúc động khi biết được nhiều fan 70,80 tuổi đến sớm từ 7h tối chỉ mong được nghe những ca khúc của anh. Thậm chí còn có khán giả chống nạng, vượt hàng trăm cây số để đến xem liveshow.

Trước tình cảm quá to lớn mà khán giả dành cho mình, Ngọc Sơn xúc động khi biết được nhiều fan 70,80 tuổi đến sớm từ 7h tối chỉ mong được nghe những ca khúc của anh. Thậm chí còn có khán giả chống nạng, vượt hàng trăm cây số để đến xem liveshow.

Ngọc Sơn luôn tâm niệm “đội chữ hiếu lên đầu mà đi” vì vậy liveshow này anh muốn tri ân cha mẹ, nhắc nhở những người con phải ghi nhớ công ơn bậc sinh thành.

Ngọc Sơn luôn tâm niệm “đội chữ hiếu lên đầu mà đi” vì vậy liveshow này anh muốn tri ân cha mẹ, nhắc nhở những người con phải ghi nhớ công ơn bậc sinh thành.

Dù đã ngoài 50, giọng hát của Ngọc Sơn ngày càng trong trẻo, nội lực, ấm áp lạ thường. Anh cũng tự tin thể hiện những bước nhảy dẻo dai, điêu luyện.

Dù đã ngoài 50, giọng hát của Ngọc Sơn ngày càng trong trẻo, nội lực, ấm áp lạ thường. Anh cũng tự tin thể hiện những bước nhảy dẻo dai, điêu luyện.

Trong 2 đêm liveshow, Ngọc Sơn đã thể hiện hơn 60 tiết mục và chưa kể những liên khúc ngẫu hứng dành tặng khán giả, nhưng anh không hề tỏ ra mệt mỏi mà càng hát càng sung sức.

Trong 2 đêm liveshow, Ngọc Sơn đã thể hiện hơn 60 tiết mục và chưa kể những liên khúc ngẫu hứng dành tặng khán giả, nhưng anh không hề tỏ ra mệt mỏi mà càng hát càng sung sức.

Sau đêm diễn, "ông hoàng nhạc sến" cảm nhận sâu sắc những tình cảm trân quý, yêu thương mà đại gia đình cũng như khán giả khắp nơi dành cho mình. Đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của Ngọc Sơn trong suốt hàng thập kỷ hoạt động nghệ thuật miệt mài.

Sau đêm diễn, "ông hoàng nhạc sến" cảm nhận sâu sắc những tình cảm trân quý, yêu thương mà đại gia đình cũng như khán giả khắp nơi dành cho mình. Đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của Ngọc Sơn trong suốt hàng thập kỷ hoạt động nghệ thuật miệt mài.

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn