‘Hố đen’ phun như núi lửa: Cơ quan khoa học kết luận gì?

Thời sựThứ Bảy, 02/11/2013 07:05:00 +07:00

(VTC News) – Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã chính thức kết luận vụ ‘hố đen’ phun như núi lửa.

(VTC News) – Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã chính thức kết luận vụ ‘hố đen’ phun như núi lửa là không có gì bất thường.

Sáng 1/11, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã có thông báo kết luận vụ ‘hố đen’ phun như núi lửa trước số nhà 236 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo đó, sau ba ngày tiến hành lấy mẫu đất, nước, khí để phân tích, tìm hiểu nguyên nhân, các cán bộ, chuyên gia của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã công bố: trong mẫu đất không thấy có khí gây cháy nằm lẫn ở bên trong, các thành phần chất vô cơ nằm ở trong đất như nhôm, sắt, silic… đều không có chỉ số nào cao bất thường.

Tương tự như vậy, trong mẫu nước cũng không phát hiện chất gây cháy nằm cùng ở bên trong. Đối với mẫu khí được đưa đi làm phân tích, các kết quả cho biết có chất khí mê tan nằm bên trong, nhưng chỉ số cũng không cao đáng kể.

hố đen, phun như núi lửa
Cơ quan chức năng TP.HCM đã kết luận không có hiện tường bất thường tại khu vực 'hố đen' phun như núi lửa. 
Song song với đó, các kết quả đo đạc và phân tích không khí xung quanh khu vực xảy ra ‘hố đen’ cũng không có thông số nào cao bất thường.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát địa chất bằng máy GEORADAR của khoa Vật ký địa cầu – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM cũng đã cho thấy không có lỗ hổng tại khu vực này.

Từ ngày 29/10 đến nay, ở khu vực xảy ra ‘hố đen’ phun ra như núi lửa cũng không xảy ra thêm hiện tượng bất thường tương tự nào, nên công tác phân tích, khảo sát đã không thể tiếp tục thực hiện.

Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra ‘hố đen’ sẽ tiếp tục bị phong tỏa chặt chẽ, theo dõi từ nay tới hết ngày 3/11. Nếu sau ngày này, không có gì bất thường xảy ra, khu vực này sẽ được giải tỏa để nhân dân đi lại qua đây bình thường.

Ngọc Trinh

Bình luận
vtcnews.vn