HLV U23 Thái Lan đặc biệt ấn tượng với 1 cầu thủ U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Bảy, 06/01/2018 14:21:00 +07:00

HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan đặc biệt ấn tượng với 1 cầu thủ của U23 Việt Nam.

Trong chia sẻ mới đây với kênh thể thao On Sports, HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan đánh giá cao U23 Việt Nam, đặc biệt sau trận thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo trước đội bóng của ông ở trận tranh hạng Ba, giải M-150 Cup hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái.

maxresdefault

 HLV Zoran Jankovic và các học trò nhận thất bại trước U23 Việt Nam tại giải M-150 Cup.

"U23 Việt Nam đã chơi tốt trong trận đấu ở M150 Cup khi tuân thủ chiến thuật trong suốt 90 phút. Họ xứng đáng giành chiến thắng, bản thân chúng tôi cũng mắc những sai sót không đáng có ngay từ khi trận đấu mới bắt đầu. Nhưng thôi dù sao đó cũng là bóng đá", HLV Zoran Jankovic chia sẻ.

Đánh giá về những điểm mạnh, điểm yếu của U23 Việt Nam, chiến lược gia người Serbia cho biết: "Việt Nam là đội bóng chơi phòng ngự tốt và rất khó để chúng tôi có thể xuyên phá hàng phòng thủ được tổ chức chặt chẽ như vậy. Nhưng ở Vòng chung kết 23 châu Á tới đây, các bạn cũng như U23 Thái Lan sẽ phải chạm trán với những đội bóng rất mạnh về thể lực và đó là vấn đề với U23 Việt Nam".

Khi được hỏi cầu thủ nào U23 Việt Nam nào khiến HLV Zoran Jankovic cảm thấy ấn tượng nhất, ông chỉ ra một cái tên: "Tôi ấn tượng với tiền vệ mang áo số 6 (Xuân Trường). Cầu thủ này thật đặc biệt và là sự khác biệt so với những cầu thủ khác trong khu vực bởi khả năng điều tiết lối chơi và sự tập trung trong suốt 90 phút".

U23 Thai Lan

 Lương Xuân Trường là cái tên gây ấn tượng với HLV Jankovic.

U23 Thái Lan của HLV Jankovic có quá trình chuẩn bị cho giải U23 châu Á không tốt. Sau khi thua U23 Việt Nam tại giải M-150, họ lại thua tiếp Chonburi và đặc biệt là đội bóng hạng nhì Chiang Mai FC cùng với tỷ số 0-1 ở hai trận giao hữu trước khi sang Trung Quốc.

Kết quả này khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan không thể yên tâm và phải cử HLV trưởng ĐTQG là ông Rajevac sang trợ giúp.

"Chúng tôi đang gặp một số vấn đề, ông Rajevac sẽ giúp giải quyết chúng", HLV Jankovic chia sẻ.

U23 Thái Lan đến Trung Quốc từ 3/1 và ngay lập tức phải đối mặt với trở ngại mang tên khí hậu. Thời tiết ở Trung Quốc lúc này rất lạnh và ngay cả một HLV người châu Âu như ông Jankovic cũng chưa kịp thích nghi.

"Vấn đề bây giờ là làm thế nào để các cầu thủ thích nghi nhanh với cái lạnh. Chúng tôi sẽ để cầu thủ ra ngoài nhiều hơn để họ làm quen", ông Jankoviccho biết.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, U23 Thái Lan nằm ở bảng B cùng U23 Nhật Bản, U23 Triều Tiên và U23 Palestine.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn