HLV U23 Singapore: Tự hào khi cầm hòa U23 Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 12/09/2023 21:54:26 +07:00
(VTC News) -

Huấn luyện viên Mohamad Nazri của U23 Singapore tự hào khi các học trò cầm hòa U23 Việt Nam.

"Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Trước trận, tôi nói với các cầu thủ cần phải thể hiện tinh thần chiến đấu. Họ chơi rất nỗ lực. Tôi vui về điều đó", HLV Mohamad Nazri nói sau trận đấu U23 Việt Nam hòa U23 Singapore với tỉ số 2-2.

Do chắc chắn giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam sử dụng đội hình dự bị trong trận đấu này. Đội chủ nhà 2 lần vượt lên dẫn trước, tuy nhiên những khoảnh khắc sơ suất khiến các học trò của HLV Philippe Troussier thủng lưới.

U23 Việt Nam 2-2 U23 Singapore

"U23 Việt Nam mạnh hơn và đây là sân nhà của họ. Chúng tôi đã chiến đấu, làm việc chăm chỉ. U23 Singapore tự hào vì điều đó", ông Nazri nói.

"Tôi biết U23 Việt Nam tấn công mạnh, nhất là ở 2 biên, họ có hai tiền vệ cánh tốt. Khi có bóng, chúng tôi phản công nhanh vì đội cũng có tiền đạo nhanh. Chúng tôi có kế hoạch để chơi phản công, vì U23 Việt Nam kiểm soát bóng rất tốt".

HLV Nazri tự hào về các cầu thủ. (Ảnh: Kim Chi)

HLV Nazri tự hào về các cầu thủ. (Ảnh: Kim Chi)

Tiền đạo Chua Vasileios - cầu thủ ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U23 Singapore nói: "Tôi tự hào về đội mình. Tuy chúng tôi không đi tiếp nhưng mỗi thành viên trong đội đã chơi hết mình, không có gì hối tiếc. U23 Việt Nam là một trong những đội hàng đầu khu vực. Chúng tôi đã cho thấy mình có thể đối đầu với những đối thủ như vậy".

Dù đánh rơi chiến thắng trước U23 Singapore, U23 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng C vòng loại U23 châu Á. Thầy trò HLV Troussier có 7 điểm, hơn U23 Yemen 1 điểm. U23 Singapore xếp thứ ba sau 2 trận hòa và một thất bại. Đội bóng của đảo quốc sư tử không vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024.

Xem trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu của tuyển U23 Việt Nam trên FPT Play tại https://fptplay.vn/.

Hàn Phong
Bình luận
vtcnews.vn