HLV U22 Myanmar muốn gặp Việt Nam ở bán kết SEA Games 30

Thể thaoThứ Tư, 27/11/2019 20:08:00 +07:00

Sau trận thắng Philippines chiều 27/11, huấn luyện viên Verliza Popov đánh giá về tuyển U22 Việt Nam.

Ở lượt trận thứ hai bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra chiều 27/11, U22 Myanmar đã giành chiến thắng trước chủ nhà Philippines để tạm vươn lên dẫn đầu bảng. Chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên trưởng Verliza Emilo Popov bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

"4 điểm sau hai trận, đây là kết quả tuyệt vời đối với U22 Myanmar lúc này. Chơi trên sân nhà của U22 Philippines không hề đơn giản, nhưng các cầu thủ đã duy trì sự tập trung và tận dụng tốt những cơ hội có được. Đây là kết quả xứng đáng", HLV U22 Myanmar chia sẻ.

zing

 Huấn luyện viên trưởng U22 Myanmar muốn tái ngộ U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games.

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2019, U22 Myanmar đã không thể thắng U22 Việt Nam trong các trận giao hữu từ hồi tháng 6 đến nay. Trả lời câu hỏi của phóng viên Zing.vn, HLV Verliza cho rằng còn quá sớm để nói về viễn cảnh hai đội có thể tái ngộ ở vòng bán kết.

Chúng tôi háo hức gặp lại U22 Việt Nam nếu có thể gặp lại ở bán kết. Myanmar đã thua trong một số trận giao hữu gần đây. Lần giao hữu gần nhất, chúng tôi đã hoà họ 2-2. Chúng tôi tự tin có thể đánh bại U22 Việt Nam lúc này”, ông nói.

Tuy nhiên, liệu có quá sớm không khi chúng ta nói về chuyện này chỉ sau 2 trận? U22 Myanmar vẫn còn nhiều trận quan trọng phía trước, U22 Việt Nam cũng vậy. Làm sao bạn dám chắc họ có thể vào bán kết khi bảng B vẫn còn U22 Thái Lan, U22 Indonesia".

Thái Lan và Indonesia đều từng giành huy chương vàng SEA Games, họ là những đội bóng mạnh lúc này. Tôi tôn trọng mọi đối thủ, nhưng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra”, HLV người Bulgaria chia sẻ.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn