HLV tuyển Hàn Quốc không đứng ra hòa giải Lee Kang-in và Son Heung-min

Hậu trườngThứ Bảy, 02/03/2024 06:27:07 +07:00
(VTC News) -

Tân HLV tuyển Hàn Quốc không can thiệp trong việc Lee Kang-in sang Anh để xin lỗi Son Heung-min.

Hôm 21/2 vừa qua, Lee Kang-in đã sang tận London để gặp mặt và xin lỗi Son Heung-min sau vụ xô xát trên tuyển quốc gia. Theo Segye, Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho biết tân HLV Hwang Sun-hong không liên quan đến việc hòa giải giữa 2 cầu thủ này.

Trước đó, báo chí xứ sở kim chi cho rằng HLV tạm quyền của tuyển Hàn Quốc, Hwang Sun-hong đóng vai trò quyết định trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa hai ngôi sao của tuyển quốc gia nước này. Ông Hwang được miêu tả là người có khả năng kiểm soát phòng thay đồ có mối quan hệ tốt với các cầu thủ.

Lee Kang-in sang Anh để xin lỗi đàn anh.

Lee Kang-in sang Anh để xin lỗi đàn anh.

Đến nay, khả năng lên tuyển của Lee Kang-in dự loạt trận vòng loại World Cup vào cuối tháng 3 vẫn đang bỏ ngỏ. Kết quả chính thức sẽ chỉ có trong bản danh sách được công bố vào ngày 11 tháng này.

Dù vậy, báo chí Hàn Quốc vẫn tin tưởng về khả năng ngôi sao của PSG tiếp tuc được triệu tập. 

"HLV Hwang Sun-hong vẫn rất tin tưởng vào Lee Kang-in. Cả hai từng làm việc ăn ý và mang về thành công là tấm huy chương vàng bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Châu Á (Asian Games) 2022. Ngoài ra, ông Hwang còn có mối quan hệ tốt với Jung Woo-young (Stuttgart) và Seol Young-woo (Ulsan), nhóm cầu thủ cùng Lee Kang-in chơi bóng bàn, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát trên tuyển tại Asian Cup", Segye cho biết thêm.

Về phía Lee Kang-in, cầu thủ đang khoác áo PSG cũng hoàn toàn tin tưởng vào tân thuyền trưởng của tuyển Hàn Quốc. Ngôi sao sinh năm 2001 biết ơn ông Hwang vì đã nhận ra tài năng của anh ở Asian Games 2022.

Vào ngày 21 và 26/3, Hàn Quốc sẽ có 2 trận đấu gặp Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup, khu vực châu Á. Kết quả 2 trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời hạn hợp đồng của HLV Hwang Sun-hong.

Minh Tú
Bình luận
vtcnews.vn