HLV Troussier: Yêu cầu khác thời ông Park, ĐT Việt Nam có sai số là bình thường

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 20/06/2023 22:51:30 +07:00
(VTC News) -

HLV Philippe Troussier cho rằng việc đội tuyển Việt Nam chưa vận hành trơn tru lối chơi là điều bình thường.

"Mục tiêu trong mọi trận đấu của đội tuyển Việt Nam là chiến thắng, nhưng ngoài ra ở đợt tập trung này chúng tôi còn có mục tiêu khác. Ngay từ đầu đợt tập trung, tôi đặt ra mục tiêu làm thế nào hoàn thiện đấu pháp, lối chơi.

Trong 10 ngày qua ban huấn luyện làm việc rất chăm chỉ, các cầu thủ nỗ lực tối đa để đáp ứng yêu cầu. Thời gian ngắn, các cầu thủ đôi lúc có sai số, không hiểu ý nhau trên sân. Điều này bình thường vì yêu cầu của tôi khác biệt lớn so với những gì trước đây họ trải qua", HLV Philippe Troussier nhận xét về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Syria với tỉ số 1-0.

Đội tuyển Việt Nam 1-0 Syria

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Syria bằng bàn thắng duy nhất của Tuấn Hải ở hiệp hai. HLV Troussier hài lòng, không chỉ với tỉ số trận đấu mà cả cách đội tuyển Việt Nam ghi bàn và giành chiến thắng. 

"Tôi yêu cầu các cầu thủ chủ động hơn kiểm soát bóng tốt hơn, có sự kiên trì trong phát triển bóng, có quyết định hợp lý và hiệu quả. Tôi hài lòng vì ngoài mục tiêu về cách chiến thắng thì thực sự chúng tôi đã chiến thắng.

Tôi tự đặt ra áp lực cho mình, kỳ vọng các cầu thủ làm thế nào thể hiện tốt nhất. Qua 2 trận đấu, đội tuyển Việt Nam đều giữ sạch lưới. Hôm nay, đội ghi được bàn thắng từ tình huống phát triển bóng mở. Tôi hài lòng với những gì toàn đội thể hiện", HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam nhận xét.

HLV Troussier: Yêu cầu khác thời ông Park, ĐT Việt Nam có sai số là bình thường - 1

HLV Troussier hài lòng về các học trò.

Ông Troussier đánh giá các cầu thủ đáp ứng tốt yêu cầu trong đợt tập trung lần này. Ông bày tỏ hi vọng các cầu thủ sẽ có thêm cơ hội thực chiến khi trở về câu lạc bộ.

"Từ giờ đến trận đầu tiên của vòng loại World Cup, các cầu thủ cần thời gian để hấp thụ yêu cầu của tôi. Tôi mong muốn họ sẽ thi đấu nhiều hơn ở giải vô địch quốc gia. Mùa giải này sẽ kết thúc vào tháng 8, và mùa bóng mới trở lại tháng 10. Vòng loại Wolrd Cup sẽ bắt đầu tháng 11. Tôi hi vọng các cầu thủ sẽ thi đấu tối thiểu 4 đến 5 trận. Tôi sẽ thiết lập mối quan hệ với các CLB để nắm thêm tình hình cầu thủ", ông Troussier nói.

Cuối cùng, HLV Troussier dành lời khen cho Văn Toàn. Cầu thủ này được trao cơ hội ở hiệp hai trận đấu và đáp ứng được kỳ vọng của chiến lược gia người Pháp.

"Kể từ khi Văn Toàn về hội quân, trong tất cả các buổi tập cậu ấy luôn rất chủ động, kỷ luật trong các hành động. Kế hoạch ban đầu của tôi là đưa Văn Toàn vào sân ở hiệp 2, sử dụng ở cánh phải. Đây là phương án có thể đem lại sức tấn công mạnh hơn cho đội tuyển.

Tuy nhiên, đội có một chút thay đổi nên Văn Toàn khi vào sân ban đầu đá lệch trái, kết thúc trận đấu thì đá lệch phải. Cả 2 vai trò Văn Toàn đều đáp ứng tròn trịa những yêu cầu ban huấn luyện đưa ra. Kinh nghiệm và tinh thần tích cực của Toàn giúp cậu ấy trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam", HLV Troussier nhận xét.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn