HLV Shin Tae-yong: U20 Indonesia chưa chắc mất suất dự World Cup U20

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 30/03/2023 17:27:15 +07:00
(VTC News) -

HLV Shin Tae-yong nuôi hy vọng mong manh rằng U20 Indonesia giữ được suất dự World Cup U20.

“Mặc dù đã bị tước quyền đăng cai nhưng chúng tôi vẫn có khả năng được tham dự giải đấu. Việc tập luyện vẫn được tiến hành bình thường", HLV Shin Tae-yong nói. Nhà cầm quân người Hàn Quốc và các học trò vẫn còn một tia hy vọng mong manh vào việc dự World Cup U20. Theo CNN Indonesia, trong trường hợp nước chủ nhà mới của giải đấu có đội tuyển tham dự với tư cách vượt qua vòng loại, đội tuyển xứ vạn đảo vẫn được giữ suất.

Dù vậy, cơ hội này rất nhỏ vì LĐBĐ thế giới nhiều khả năng trao quyền đăng cai cho Argentina. Do đó, HLV Shin Tae-yong và các học trò vẫn chán nản và thất vọng sau khi biết tin Indonesia mất quyền đăng cai World Cup U20.

HLV Shin Tae-yong: U20 Indonesia chưa chắc mất suất dự World Cup U20 - 1

HLV Shin Tae-yong thất vọng với quyết định của FIFA.

“Tôi từng tham dự World Cup cùng đội tuyển Hàn Quốc. Vì thế, tôi biết World Cup mang lại động lực phát triển phi thường cho các quốc gia, với Indonesia cũng vậy. U20 World Cup không được tổ chức tại đây là điều đáng tiếc. Các cầu thủ đã mất hết hy vọng, tôi còn biết nói gì nữa đây?”, HLV Shin Tae-yong chia sẻ tại khách sạn Sultan, Jakarta, nơi U20 Indonesia đóng quân. 

Vị chiến lược người Hàn Quốc không giấu được cảm xúc chán nản. Ông cũng cảm thấy đồng cảm với các cầu thủ trẻ, những người chịu thương nặng nề về tâm lý.

“Các cầu thủ đang rất mệt mỏi. Sau khi tham dự giải U20 châu Á tại Uzbekistan, tất cả đều cảm thấy sung sức và háo hức. Thực tế, Indonesia cũng đặt mục tiêu cao tại giải đấu này, đó là lọt vào top 4, nhóm các đội vượt qua vòng loại U20 World Cup. Tuy nhiên, đội hình không đầy đủ khiến chúng tôi không đạt được mục tiêu này. Hiện các cầu thủ đang rất thất vọng và buồn chán”, HLV Shin Tae-yong cho biết.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, vị chiến lược gia người Hàn Quốc nói: "Sau khi U20 World Cup kết thúc, tôi sẽ tập trung cho công việc của đội tuyển quốc gia. Có một đợt hội quân FIFA Days vào tháng 6 tới, sau đó là Asian Cup. Chúng tôi tiếp tục hướng đến giành vé dự World Cup 2026. Chúng ta đều biết châu Á giờ có 8 vé tham dự World Cup. Tôi sẽ cố gắng để làm nên lịch sử”.

Tối 29/3, LĐBĐ thế giới (FIFA) thông báo hủy tư cách chủ nhà World Cup U20 2023 của Indonesia. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir.

Bóng đá Indonesia thiệt hại nặng nề khi đánh mất quyền đăng cai World Cup. Để chuẩn bị cho lần đầu tiên dự U20 World Cup, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chiêu mộ HLV Shin Tae-yong và giao cho nhà cầm quân người Hàn Quốc phụ trách toàn bộ các cấp độ đội tuyển từ U16 đến đội tuyển quốc gia. Họ đầu tư rất nhiều tiền cho lứa cầu thủ U20 hiện tại. Tuy nhiên, mọi nỗ lực trong thời gian qua đều trở nên vô ích.

Giang Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn