HLV Shin Tae-yong: 'Indonesia đã hết cơ hội thắng Thái Lan'

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 29/12/2021 21:47:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Shin Tae-yong thừa nhận Indonesia không còn cơ hội ngược dòng ở chung kết lượt về AFF Cup 2020 trước Thái Lan.

"Indonesia không còn cơ hội ngược dòng ở trận lượt về. Thái Lan sẽ trở thành nhà vô địch. Tuyển Indonesia có nhiều cầu thủ mới lần đầu đá chung kết AFF Cup. Tôi cũng phải nhìn nhận Thái Lan có trận đấu hoàn hảo, trong khi Indonesia thi đấu không ổn ở trận này.

Tôi chấp nhận thất bại. Indonesia sẽ chuẩn bị để chơi tốt nhất để có kết quả tốt cho trận chung kết lượt về", HLV Shin Tae-yong chia sẻ sau thảm bại 0-4 của Indonesia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020 trước Thái Lan.

Indonesia thủng lưới ngay phút thứ 3 sau tình huống dứt điểm một chạm đẳng cấp của Chanathip Songkrasin. Dù chơi rất nỗ lực, nhưng đội bóng xứ Vạn đảo chỉ có thể sạch lưới trong 50 phút sau đó, trước khi vỡ trận trong hiệp 2.

HLV Shin Tae-yong: 'Indonesia đã hết cơ hội thắng Thái Lan'  - 1

Indonesia (áo đỏ) thua tan nát. 

Lần lượt Chanathip, Supachok Sarachat và Bordin Phala ghi bàn, giúp Thái Lan thắng 4-0. Đây là lợi thế tinh thần quá lớn của "Voi chiến" trước trận đấu cũng tại sân vận động quốc gia Singapore sau đây 3 ngày.

Theo HLV Shin Tae-yong, các cầu thủ đã có thêm những bài học để trưởng thành, đồng thời sẽ chơi hết sức để có trận đấu lượt về đáng xem. 

Video: Thái Lan 4-0 Indonesia

"Tôi không có ý kiến rằng trận thua này sẽ có ảnh hưởng thế nào đến cầu thủ. Chúng tôi đã học được nhiều bài học, tích lũy thêm trải nghiệm sau trận thua đậm này. Điều đó sẽ thúc đẩy Indonesia rất nhiều.

Các cầu thủ cần nhìn vào cả giải đấu này để hiểu họ đã thi đấu rất hay. Đó là góc nhìn tích cực với Indonesia. Toàn đội sẽ hướng tới trận lượt về chất lượng hơn. Thái Lan và Việt Nam vẫn là những đội tuyển hùng mạnh nhất khu vực lúc này. 

Nếu chúng tôi chơi hết sức, Indonesia sẽ có kết quả tốt. Các cầu thủ sẽ chơi hết sức, chiến đấu và hy vọng cổ động viên Indonesia đứng phía sau ủng hộ chúng tôi", HLV người Hàn Quốc khẳng định. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn