HLV Popov phủ nhận chia tay CLB Thanh Hoá

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 02/03/2024 22:14:55 +07:00
(VTC News) -

HLV Velizar Popov khẳng định ông ưu tiên ở lại CLB Thanh Hoá và không có chuyện quyết định rời V.League vào cuối mùa giải.

"Chuyện tôi rời CLB Thanh Hoá để đến nước khác sau mùa giải này là thông tin không chính xác. Họ dịch sai. Tôi ưu tiên ở lại Thanh Hoá. Tôi có cam kết với chủ tịch Cao Tiến Đoan, ưu tiên việc đàm phán với ông ấy", HLV Velizar Popov chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Thanh Hoá và HAGL.

Thủ môn Thanh Hoá mắc sai lầm khiến đội nhà thua trận.

Trước đó, trên một nền tảng mạng xã hội xuất hiện bài đăng được cho là của HLV Velizar Popov. Bài viết có nội dung chia sẻ về cảm nghĩ của nhà cầm quân người Bulgaria. Ông bày tỏ nguyện vọng chia tay V.League vào cuối mùa giải. Đích đến của ông Popov là các giải đấu lớn hơn tại Ả Rập Xê Út, châu Âu hoặc Brazil.

HLV Velizar Popov nói: "Tôi chỉ quyết định tương lai của mình trong tháng 5, tức là thời điểm 3 tháng trước khi hợp đồng với Thanh Hoá khép lại. Tôi và ban lãnh đạo câu lạc bộ còn 3 tháng để suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Thực sự, tôi có thể đi bất cứ CLB hay quốc gia nào. Nhưng tôi chưa vội vàng đưa ra quyết định đó. Đến tháng 5, tôi sẽ có câu trả lời cho mình”.

HLV Popov phủ nhận chia tay CLB Thanh Hoá cuối mùa giải.

HLV Popov phủ nhận chia tay CLB Thanh Hoá cuối mùa giải.

Trở lại với trận đấu gặp HAGL, CLB Thanh Hoá thi đấu không tệ nhưng phải nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà. Thủ thành Xuân Hoàng mắc sai lầm sơ đẳng. Anh chuyền bóng vào chân Joao Veras trước khi tiền đạo này kiến tạo cho Minh Vương đá vào lưới trống.

Luiz Antonio có bàn gỡ trong hiệp 2 trước khi Veras đánh đầu cận thành ghi bàn thắng ấn định kết quả 2-1 cho HAGL. Trận thua này khiến Thanh Hoá có nguy cơ bị các đội đầu bảng bỏ lại phía sau. 

"Khi đội bóng chơi tốt, nếu không may thua 1,2 hay 3 trận thì sau đó chiến thắng sẽ đến. Nhưng nếu cầu thủ chơi không tốt thì mới là vấn đề lớn. Chúng tôi chưa bao giờ chơi không tốt cả, hôm nay cũng vậy. CLB Thanh Hoá học hỏi từ sai lầm, đây là điều bình thường trong bóng đá.

Hôm nay, toàn đội dứt điểm không tốt, một phần vì Rimario bị treo giò vì thẻ phạt. Nhưng tôi không đổ lỗi. Tôi không nói vì vắng Rimario mà Thanh Hoá thua trận. Trận tới, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn", HLV Popov nói.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn