HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam không chơi bạo lực'

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 27/12/2022 22:36:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Park Hang Seo cho rằng nhận xét đội tuyển Việt Nam đá bạo lực ở trận này là không chính xác.

"Bóng đá là môn va chạm. Khi các cầu thủ ra sân, tranh chấp sẽ xảy ra và cầu thủ tranh chấp để mang về chiến thắng cho đội. Việc tiếp xúc cơ thể trên sân có thể lý giải như vậy thôi. Bóng đá có luật lệ, nếu cầu thủ chơi bạo lực hay phạm luật thì bị đuổi khỏi sân. Tôi không nghĩ đội tuyển Việt Nam đã chơi bạo lực", HLV Park Hang Seo trả lời khi được hỏi liệu đội tuyển Việt Nam có chơi bạo lực trước Malaysia không.

Việt Nam 3-0 Malaysia 

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3 bàn không gỡ ở lượt thứ ba vòng bảng AFF Cup 2022 để chiếm ngôi đầu. Ở trận này, các học trò của HLV Park Hang Seo nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi của Văn Toàn. Trong hiệp 1, Văn Hậu cũng có một số tình huống chơi bóng quyết liệt với đối thủ, nhưng hậu vệ 23 tuổi không phải nhận án phạt. 

3 bàn thắng của Tiến Linh, Ngọc Hải và Hoàng Đức giúp đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích toàn thắng ở vòng bảng AFF Cup. Sau 2 trận, Quang Hải cùng đồng đội giành 6 điểm, ghi 9 bàn và chưa để lọt lưới.

Theo HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam nỗ lực giành chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ và các cầu thủ đã giữ lời hứa. 

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam không chơi bạo lực' - 1

Văn Hậu có nhiều pha va chạm quyết định. (Ảnh: Đắc Huy) 

"Năm 2022 chuẩn bị kết thúc. Ở thời điểm cuối năm, đội tuyển Việt Nam có trận đấu gặp Malaysia và chúng tôi đã thắng 3-0. Tôi rất vui vì chiến thắng này. Tôi nói cầu thủ cố phải lấy 3 điểm để chào năm cũ và tặng quà cho người hâm mộ. Cảm ơn họ vì đã thực hiện đúng lời hứa", HLV Park Hang Seo nói thêm. 

Ở chiều ngược lại, HLV Kim Pan-gon thừa nhận đội tuyển Việt Nam thắng xứng đáng. "Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu rất khó khăn và Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Tôi rất tiếc và muốn xin lỗi người dân Malaysia vì không thể khiến họ tự hào. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cố gắng hết sức để tuân thủ chiến thuật.

Chúng tôi mắc một lỗi từ quả phạt góc trong hiệp 1 dẫn đến bàn thua. Có một số tình huống Malaysia không thể cân bằng tỷ số dù đã có cơ hội. Tôi sẽ phân tích lại trận đấu, xem xét các tình huống để rút kinh nghiệm cho trận tiếp theo", HLV Kim Pan-gon khẳng định. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn