HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ cách chơi của Thái Lan'

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 22/12/2021 11:32:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Park Hang Seo nhấn mạnh tuyển Việt Nam đã phân tích lối chơi của Thái Lan để có đấu pháp phù hợp.

Tuyển Thái Lan là đối thủ duy nhất mà Việt Nam của HLV Park Hang Seo chưa thể đánh bại ở các giải đấu chính thức (chỉ tính các đội 2 lần so tài trở lên). Sau 2 lần gặp ở vòng loại World Cup, Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại với khi hòa 0-0. Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam cũng đọ sức với U22 Thái Lan và hòa 2-2. 

Dưới thời HLV Alexandre Polking, tuyển Thái Lan được tăng cường sức tấn công. Nhà cầm quân người Đức ưa thích lối chơi kiểm soát bóng, gây sức ép bằng những đường chuyền ngắn. Polking đang có dàn cầu thủ tấn công hàng đầu như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, song HLV Park Hang Seo nói ông đã hiểu cách chơi của đối thủ. 

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ cách chơi của Thái Lan' - 1

Thái Lan (áo trắng) toàn thắng ở vòng bảng. 

"Đã làm HLV đội tuyển như Thái Lan, chắc chắn ông ấy đã được kiểm chứng năng lực. Ông ấy có thể thích lối chơi của Manchester City dưới thời Pep Guardiola, cái đó thì tôi không muốn đánh giá. Tuy nhiên, chúng tôi đã phân tích Thái Lan, họ có cầu thủ số 18 (Chanathip) và số 3 (Theerathon) chơi ở Nhật, chúng tôi cũng hiểu cách đá của họ vì từng đối đầu với họ trước đây. Họ luân chuyển vị trí so với trước đây nhiều hơn", HLV Park Hang Seo khẳng định. 

Tại vòng bảng AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam bất bại với 3 thắng, 1 hòa, ghi 9 bàn và không thủng lưới, nhưng vẫn chỉ đứng hạng hai chung cuộc so Indonesia có chỉ số phụ tốt hơn.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam không thể đứng đầu bảng ở sân chơi Đông Nam Á dưới thời HLV Park Hang Seo. Cũng sau 14 năm, tuyển Việt Nam mới lại gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup. 

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ cách chơi của Thái Lan' - 2

HLV Polking tôn sùng triết lý tấn công. 

"Những trận đấu trước đó không ảnh hưởng đến trận ngày mai. Chúng tôi luôn nỗ lực chiến thắng. Chưa biết kết quả ngày mai thế nào, nhưng tuyển Việt Nam luôn cố gắng tỉnh táo để chiến thắng", HLV Park Hang Seo chia sẻ trước trận Việt Nam vs Thái Lan tối 23/12. 

Trong khi đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh khẳng định tuyển Việt Nam đã tích lũy những bài học cuối tại vòng loại World Cup 2022 và sẽ nỗ lực để đạt kết quả cao nhất tại AFF Cup 2020. 

"Tuyển Việt Nam là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022, đó là giải đấu rất khắc nghiệt, nhưng chúng tôi tự hào khi được thi đấu ở đó. Những kinh nghiệm đã có ở vòng loại World Cup 2022 là trải nghiệm tốt cho tuyển Việt Nam.

Trở lại AFF Cup 2020, chúng tôi đã cố gắng thể hiện những gì tốt nhất. Tuyển Việt Nam đã vào bán kết và sẽ cố gắng thi đấu để đạt kết quả để ra từ đầu", Duy Mạnh khẳng định. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn