HLV Park Hang Seo đọc vanh vách về đối thủ Afghanistan

Thể thaoThứ Sáu, 10/11/2017 19:54:00 +07:00

Ông Park Hang Seo cho biết đã xem nhiều video về Afghanistan, đối thủ của Việt Nam ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2019.

Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Afghanistan vào ngày 14/11 tới đây tại Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2019. Đây cũng là trận đấu ra mắt khán giả Việt Nam của ông Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Park Hang Seo (19)

HLV Park Hang Seo tự tin sẽ có trận ra mắt thành công. (Ảnh: Hà Thành) 

Nói về đối thủ Afghanistan, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Tôi đã xem video nhiều về Afghanistan. Có thể họ sẽ chơi 4-1-3-2 nhưng cũng có thể thay đổi 1 sơ đồ nào đó. Đa số các cầu thủ cao lớn và chơi bóng thiên về sức mạnh. Họ đặt 1 tiền đạo cắm cao to ở giữa và sử dụng nhưng đường chuyền dài, tận dụng những đường bóng 2 từ cầu thủ cao to bật ra. Hàng tiền vệ của họ khá mạnh, đặc biệt là tiền vệ cánh trái, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn nhiều so với cánh phải. Tỷ lệ ghi bàn từ cánh trái khá cao".

Không chỉ có điểm mạnh, ông Park cũng đọc thông điểm yếu của đối thủ. Theo thuyền trưởng 58 tuổi không đội bóng nào hoàn thiện cả, Afghanistan cũng thế.

"Sự kín kẽ của đội bóng này chưa được hoàn thiện. Ngoài ra, giữa hàng hậu vệ và tiền vệ luôn có nhiều khoảng trống", ông Park nhấn mạnh.

Tuyển Afghanistan đã có mặt tại Việt Nam hôm 9/11 và chiều cùng ngày, họ có buổi tập đầu tiên tại trung tâm đào tạo trẻ VFF. Để đến được Việt Nam, đội bóng vùng Nam Á đã phải tách làm nhiều nhóm và điều này có ảnh hưởng nhất định đến lịch trình tập luyện của họ.

pfister-afghanistan-2032244

 HLV Otto Pfister của Afghanistan. (Ảnh: Hồng Nam)

"Chúng tôi đã phải đi qua một hành trình dài. Một số cầu thủ phải di chuyển mất tới 14 hay 15 tiếng. Sáng nay chúng tôi mới bắt đầu khởi động và ngày mai mới có thể tập một buổi trọn vẹn", HLV Otto Pfister cho biết.

Nhận định về trận đấu với Việt Nam, HLV người Đức cho rằng cả hai đội đều có cơ hội chiến thắng như nhau. Đây là cuộc đối đầu mang tính quyết định đến suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019.

"Trận hòa 1-1 ở lượt đi không có vấn đề gì cả. Kết quả này là hợp lý vì hai đội có trình độ như nhau. Trận đấu tới sẽ được quyết định bởi phong độ, cơ hội là 50-50", HLV Pfister phát biểu.

Thiện An - Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn