HLV Park Hang Seo bị phạt thẻ đỏ: Trọng tài giỏi sẽ không làm thế

Thể thaoThứ Sáu, 13/12/2019 10:35:00 +07:00

HLV Park Hang Seo cho rằng việc ông bị phạt thẻ đỏ ở chung kết SEA Games 30 là quyết định không hợp lý của trọng tài.

Luật phạt thẻ huấn luyện viên được Hội đồng bóng đá thế giới (IFAB) áp dụng từ tháng 6/2019. Tính từ thời điểm đó, HLV Park Hang Seo phải nhận tới ba chiếc thẻ phạt, gồm hai thẻ vàng và một thẻ đỏ. Ở trận chung kết SEA Games 30, HLV trưởng của U22 Việt Nam bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi lên khán đài vì lỗi phản ứng.

"Tôi chẳng muốn chê bai trọng tài đâu, nhưng một trọng tài giỏi sẽ không làm thế. Tôi thường bị nhắc nhở suốt mỗi khi tiến ra sát biên để chỉ đạo, vì tôi là một huấn luyện viên", ông Park chia sẻ.

"Có những lúc ông ấy phải cảnh cáo cầu thủ đối phương nhưng lại không rút thẻ. Có lẽ ông ấy không muốn làm vậy vì nghĩ rằng trận đấu đã xong rồi, khi tỉ số 3-0 mà chỉ còn 15 phút. Nhưng tôi lại nhận thẻ khi phản ứng để bảo vệ cầu thủ khỏi chấn thương. Tôi nghĩ điều đó không hợp lý".

HLV Park Hang Seo (8) 29

HLV Park Hang Seo bị đuổi lên khán đài trong trận chung kết SEA Games 30.

HLV Park Hang Seo rất bực tức khi bị truất quyền chỉ đạo, sau đó phải đi vào bên trong đường hầm và không được ra sân ăn mừng cùng các học trò cho tới khi lễ trao giải bắt đầu. Dù vậy điều đó không thể phá hỏng ngày vui chiến thắng của nhà cầm quân người Hàn Quốc và các học trò.

"U22 Việt Nam vô địch SEA Games sau 60 năm. Ở quê nhà, tôi được chú ý rất nhiều, động viên rất nhiều, ủng hộ rất nhiều để giành lấy danh hiệu được chờ đợi đã lâu này. Chúng tôi mong đợi sẽ tiếp tục được động viên và ủng hộ như vậy", ông Park nói.

Video: HLV Park Hang Seo nổi cáu vì không được trở lại sân

Sau SEA Games 30, U22 Việt Nam không có thời gian nghỉ ngơi mà ngay lập tức được bổ sung lực lượng chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan vào đầu tháng Một năm sau. Sáng sớm 14/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.

"Ưu tiên số một là thích nghi với thời tiết và hồi phục nhanh chóng. Các cầu thủ đã cạn kiệt sức lực và tinh thần rồi", HLV Park Hang Seo cho biết.

"Ở giải U23 châu Á, các đội có thể giành suất dự Thế vận hội nếu vào đến bán kết. Tôi cũng đặt mục tiêu qua vòng loại đầu tiên của World Cup nữa. Vẫn còn một trận sân khách gặp Malaysia năm sau mà nếu thắng, chúng tôi sẽ đứng đầu bảng".

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn