HLV nội chỉ giỏi 'tạm quyền'?

Thể thaoThứ Hai, 17/12/2012 08:45:00 +07:00

Kể từ thời điểm bóng đá Việt Nam quay trở lại tham dự các giải đấu khu vực (năm 1991) đến nay, các ông thầy nội thường tỏ ra có duyên với việc “tạm quyền”.


Kể từ thời điểm bóng đá Việt Nam quay trở lại tham dự các giải đấu khu vực (năm 1991) đến nay, các ông thầy nội thường tỏ ra có duyên với việc “tạm quyền” hơn là “chính thức”.


Thực tế cho thấy: trong vai trò “chính thức” dẫn dắt ĐT Việt Nam, các ông thầy nội đều không giành được thành công. Từ người đầu tiên là HLV Vũ Văn Tư cho đến các HLV Nguyễn Sỹ Hiển, Trần Duy Long ở thập kỷ 90 của thế kỷ trước, tất cả đều nhanh chóng “khăn gói ra đi” sau những thất bại chóng vánh của ĐT Việt Nam ở các giải đấu quốc tế (SEA Games 1991 và SEA Games 1993). 

Gần đây nhất “triều đại” của HLV Phan Thanh Hùng cũng đã sụp đổ sau thất bại thảm hại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012.

Công Phan Thanh Hùng và Lư Đình Tuấn đều thất bại trong lần cầm quân trên tuyển (Ảnh: Quang Minh)

Thế nhưng trong vai trò “tạm quyền”, các ông thầy nội lại thường giành được những kết quả khả quan hơn khi dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Ông thầy “tạm quyền” đầu tiên của bóng đá Việt Nam trong 2 thập kỷ vừa qua là Trần Văn Khánh. HLV thủ môn này được chỉ định thay thế HLV Tavares dẫn dắt ĐT Việt Nam thi đấu nốt trận đấu cuối cùng ở vòng đấu bảng Tiger Cup 2004 gặp ĐT Lào sau khi ông thầy người Brazil bị sa thải sau trận thua 0-3 trước Indonesia ngay trên sân nhà.

Trong trận đấu duy nhất nắm quyền đó, HLV Trần Văn Khánh đã giúp ĐT Việt Nam giành được một chiến thắng “an ủi” trước ĐT Lào với tỷ số 3-0.

Sau HLV Trần Văn Khánh là một ông thầy được coi là “chuyên gia đóng thế” của bóng đá Việt Nam - HLV Mai Đức Chung. Lần đầu tiên ông Chung “xe ca” được “tạm quyền” là với ĐT Olympic Việt Nam tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 sau khi HLV trưởng Alfred Riedl phải về Áo để phẫu thuật ghép thận.

Tại giải đấu này, Olympic Việt Nam đã giành được những kết quả khả quan khi đối đầu với các đối thủ mạnh đến từ Tây Á: thắng Olympic Lebanon và Olympic Oman đều với tỷ số 2-0, hòa Olympic Qatar với tỷ số 1-1. Cuối năm 2008, HLV Mai Đức Chung tiếp tục được trao quyền dẫn dắt ĐT U22 Việt Nam tham dự Cúp Merdeka diễn ra tại Malaysia. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thi đấu rất thành công và đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại ĐTQG Malaysia với tỷ số 6-5 sau loạt đá luân lưu 11m.

Đến giữa năm 2011, cựu cầu thủ Tổng cục Đường sắt này lại được chỉ định làm quyền HLV trưởng ĐT Việt Nam trong 2 trận đấu vòng loại World Cup 2014 - khu vực châu Á gặp ĐT Macay và tiếp tục gặt hái được thành công với 2 trận thắng đậm 6-0 và 7-1 trước đối thủ này.

Bản thân HLV Phan Thanh Hùng trước khi được chính thức bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam vào tháng 8 vừa qua cũng đã từng trải qua 3 trận đấu trong vai trò quyền HLV trưởng ĐT Việt Nam và cũng giành được kết quả khả quan: thắng 2 trận (2-1 trước Hồng Kông, 1-0 trước Mozambique) và thua một trận (0-3 trước Trung Quốc).


Theo TT&VH


Bình luận
vtcnews.vn