HLV Mai Đức Chung: Myanmar tiến bộ nhiều, hiểu rõ tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 05/02/2020 16:27:59 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam từng đánh bại Myanmar không ít lần nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn thận trọng trước cuộc tái đấu đối thủ này.

"Chúng tôi từng đánh bại họ nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Myanmar cũng tiến bộ rất nhiều và hiểu rõ đội chúng tôi sau SEA Games ở Philippines", trang chủ AFC dẫn lời HLV Mai Đức Chung.

Myanmar vẫn là đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á nhưng không còn là kình địch của bóng đá nữ Việt Nam trong những năm gần đây. Lần gần nhất tuyển nữ Việt Nam thua Myanmar ở giải quốc tế là năm 2011. Ở giải vô địch Đông Nam Á 2019 và SEA Games 30, trong khi thầy trò HLV Mai Đức Chung giành hai chức vô địch thì Myanmar chỉ đứng thứ ba.

HLV Mai Đức Chung: Myanmar tiến bộ nhiều, hiểu rõ tuyển Việt Nam - 1

ĐT Việt Nam tập luyện trước trận gặp Myanmar.

Ở trận ra quân, Myanmar thua đậm Hàn Quốc với tỉ số 0-7 và phải thắng đội tuyển Việt Nam để đi tiếp. Theo HLV Mai Đức Chung, màn trình diễn trước đối thủ quá mạnh không thể hiện được nhiều điều về các cầu thủ Myanmar. 

"Trận trước Myanmar phải đấu với một đội rất mạnh là Hàn Quốc nên họ không thể hiện được năng lực. Tôi nhận thấy rằng Myanmar rất tự tin giữ bóng nhưng Hàn Quốc áp sát mạnh nên họ không thể thực hiện được chiến thuật", HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam nhận xét.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar ở bảng A vòng loại thứ ba khu vực châu Á môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 diễn ra lúc 17h ngày mai 6/2.

HLV Mai Đức Chung và các học trò phải giành ba điểm nếu muốn sớm giành quyền vào vòng play-off mà không cần tính toán kết quả ở lượt trận cuối cùng. Trong trường hợp chỉ có một trận hòa, đội tuyển Việt Nam phải cố gắng không thua Hàn Quốc cách biệt quá bảy bàn.

"Chúng tôi hiểu rõ đội tuyển Việt Nam vì gần như năm nào cũng gặp. Chúng tôi phải kiểm soát trận đấu vì các cầu thủ Việt Nam rất nhanh và được tổ chức tốt", HLV Khin Mg Thwe của đội tuyển Myanmar phát biểu.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn