HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Việt Nam mất sức qua nhiều giải đấu

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 28/09/2023 22:18:00 +07:00
(VTC News) -

HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho rằng các cầu thủ không đạt trạng thái tốt nhất ở ASIAD 19.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-7 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng ASIAD 19. Về nguyên nhân thua cuộc, HLV Mai Đức Chung nói: "Năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã tham gia nhiều giải đấu lớn từ SEA Games 32, World Cup 2023 và hiện tại là ASIAD 19. Đối với thể lực của người phụ nữ Việt Nam thì có lẽ đã hơi quá sức, đặc biệt là khi chúng tôi đã dồn lực lượng tại World Cup 2023 diễn ra vào tháng 7 vừa qua tại New Zealand".

World Cup nữ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm nay. Ngay sau SEA Games 32, đội tập trung chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất thế giới. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đi tập huấn gần 2 tháng với mục đích tính toán đạt điểm rơi phong độ và thể trạng khi vào giải.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam có phong độ không tốt khi bước vào ASIAD 19.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam có phong độ không tốt khi bước vào ASIAD 19.

Ngay sau World Cup, đội chỉ nghỉ ít ngày trước khi trở lại tập trung cho ASIAD 19.

HLV Mai Đức Chung nhận xét: "Trong quá trình tập huấn tại châu Âu, các vận động viên có được sự hưng phấn và thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, sau khi trở về từ vòng chung kết bóng đá nữ thế giới, thể trạng của cầu thủ đã đi xuống. Bên cạnh đó, tại giải đấu này, chúng tôi thiếu vắng những trụ cột nên cần bổ sung các gương mặt trẻ để khoả lấp các vị trí”.

Nhà cầm quân người Hà Nội thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam chơi không tốt nên để thua đậm. Bên cạnh đó, các cô gái Việt Nam lép vế trước lối chơi và chiến thuật tốt của Nhật Bản.

"Chúng tôi đã chuẩn bị lối đá phòng ngự phản công, thi đấu theo sơ đồ 5-4-1. Tuy nhiên, thực tế, hàng phòng ngự bị hổng nhiều, sức yếu. Trong khi đó, tiền đạo của đội tuyển nữ Nhật Bản di chuyển rất tốt và đồng đều", ông Mai Đức Chung phân tích.

Ngoài ra, ông cho rằng, đội tuyển Việt Nam gặp khó với phong cách tấn công trực diện vào trung lộ của Nhật Bản. Các cầu thủ Việt Nam bất lực trước cách chơi này bởi trước đó họ đã quen tập luyện phòng ngự và đối phó với lối đá của các đội châu Âu.

"Lối đá của châu Âu là ưu tiên chơi bóng dài, vì thế phù hợp với lối đá phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay. Trái lại, các đội bóng châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc sử dụng cách phối hợp nhỏ, nhanh khiến các cầu thủ của tôi khó đối phó”, HLV Mai Đức Chung nói.

Thua trận này, đôi tuyển nữ Việt Nam đứng nhì bảng và bị loại do kém chỉ số phụ so với các đội nhì bảng khác. 

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn