HLV Lê Thụy Hải: U19 Việt Nam giành vé World Cup, anh Minh Đức sao lại chê kém được?

Thể thaoThứ Bảy, 24/12/2016 10:03:00 +07:00

'Không nên nóng vội quá và cũng không nên vì một trận đấu, hoặc vì vài tình huống nhận bóng, chuyền bóng… mà HLV Phạm Minh Đức chê trách cầu thủ của mình mà cần phải có cái nhìn rộng hơn'.

Đánh giá về những phát biểu này, HLV Lê Thụy Hải cho rằng: "Thực ra một trận đấu thì chả nói lên điều gì cả. Các em vẫn còn rất trẻ. Có những lúc các em đá hay, có lúc đá không hay nhưng có như thế thì mới là ĐT trẻ.

Không thể chỉ vì 1 trận đấu để mà HLV Minh Đức đưa ra nhận xét như thế. Đó là một nhận xét hơi nóng vội. Để lọt vào tới VCK World Cup, các cầu thủ phải thể hiện được mình ở ĐT trẻ và chúng ta cần thừa nhận chắc chắn đó không thể là những cầu thủ kém.

HLV Lê Thụy Hải: U19 Việt Nam giành vé World Cup, anh Minh Đức sao lại chê kém được? - Ảnh 1.

HLV Phạm Minh Đức gây tranh cãi khi chê các cầu thủ U19 Việt Nam. 

Tất nhiên, mỗi HLV sẽ có một cách nhìn khác nhau nhưng theo tôi, các cầu thủ đã cọ xát rất nhiều từ các CLB, rồi mới được chọn vào ĐT U21, rồi giành vé dự World Cup, vậy tại sao có thể kém được?.

U21 Việt Nam thua U21 Yokohama vì họ mạnh hơn mình. HLV Minh Đức có thể đã bức xúc về lối chơi có phần nhợt nhạt. Tuy nhiên, đó là điều mà bản thân anh Đức cũng cần rút kinh nghiệm. Không nên nóng vội quá và cũng không nên vì một trận đấu, hoặc vì vài tình huống nhận bóng, chuyền bóng… mà chê trách cầu thủ của mình mà cần phải có cái nhìn rộng hơn.

Có một vấn đề khá nhạy cảm đó là trận đầu tiên (hòa U21 Myanmar), các cầu thủ thuộc lứa U19 đã chơi hay trong màu áo U21 Việt Nam.

Sau trận, khá nhiều người hâm mộ bày tỏ sự hoài nghi rằng có nhiều học trò cưng của HLV Minh Đức chơi tệ lại không bị chê trách và cũng chẳng bị thay ra, trong khi những cầu thủ chất lượng như Minh Dĩ lại phải ngồi ngoài sân.

Clip: U21 Việt Nam 0-1 U21 Yokohama

Câu hỏi được đặt ra là có khi nào HLV Minh Đức đang có tư tưởng cục bộ, đem những cầu thủ không phải "học trò cưng" của mình để làm bình phong? Về vấn đề nhạy cảm này, HLV Lê Thụy Hải cho rằng:

"Các CĐV cũng không nên có suy nghĩ như thế. Nhưng theo tôi, là một HLV trưởng thì không được yêu và ghét, nghĩa là phải công bằng và anh Minh Đức cũng cần hiểu điều đó".

HLV Lê Thụy Hải: U19 Việt Nam giành vé World Cup, anh Minh Đức sao lại chê kém được? - Ảnh 2.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng cả U21 Việt Nam và U21 HAGL rất khó lọt vào chung kết. 

Dự đoán về kịch bản tại vòng bán kết khi U21 Việt Nam gặp Thái Lan, còn U21 HAGL gặp Yokohama, HLV Lê Thụy Hải tỏ ra bi quan trước viễn cảnh các đội tuyển Việt Nam sẽ lọt vào chung kết:

"Tôi thấy một số BLV khi tường thuật trực tiếp thường hay khen quá đội mình. Ví dụ như Công Phượng chẳng hạn. Tôi nghĩ bàn thắng solo hôm qua là do đội bạn đá kém quá thôi.

Hay như Xuân Trường, mặc dù rất nhiều người từng khen Trường trong đó có tôi, nhưng xem trận hôm qua, rõ ràng Trường rất chậm, độ rướn vọt không có, đột biến cũng không, chỉ được ở quan sát và chuyền bóng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, thật khó để sau này trở thành cầu thủ lớn được.

Clip: U19 Việt Nam đứng hạng 3 châu Á, giành vé dự World Cup U20

Dựa vào những trận vừa qua, có thể thấy U21 Thái Lan và Yokohama họ hơn hẳn hai đội của mình. Nếu chúng ta thận trọng, tập trung và kéo trận đấu đến phạt đền thì may ra vào chung kết chứ đá sòng phẳng với họ thì rất khó.

Ở những trận trước, U21 Thái Lan và Yokohama chơi với các đội Việt Nam, họ cũng rất thận trọng chứ không tấn công ào ạt. Mỗi khi mất bóng, họ lùi về cực nhanh. Tôi thích quan điểm của HLV Nhật là họ thi đấu là để xem các cầu thủ trình diễn lối đá như thế nào, chứ không phải là họ quan tâm tới thành tích giống như mình. Nếu chúng ta cứ mải chạy theo thành tích, sẽ rất nguy hiểm".

Trước câu hỏi về việc nếu Thái Lan và Yokohama gặp nhau ở chung kết, đội nào sẽ được đánh giá cao hơn, HLV người Hà Đông nêu quan điểm:

"Tôi nghiêng hơn về Yokohama hơn. Họ có tinh thần thi đấu cực kỳ tuyệt vời, từng cá nhân một. Trong khi Thái Lan thi thoảng vẫn còn một số vị trí tỏ ra uể oải. Đội bóng của Nhật sở hữu kỹ thuật, tư duy chiến thuật rất tốt. Tôi nghĩ nếu phải gặp được đối thủ xứng tầm, họ mới thể hiện hết được sự nguy hiểm của mình".

(Nguồn: Soha)
Bình luận
vtcnews.vn