HLV Lê Thụy Hải: Tôi là hàng Việt Nam chất lượng cao

Thể thaoThứ Hai, 04/08/2014 09:10:00 +07:00

Là người cá tính nên ở bất cứ CLB nào từng dẫn dắt, ở bất cứ thời điểm nào dù thành công hay thất bại, HLV Lê Thụy Hải cũng có những phát ngôn khó quên

Là người nổi tiếng cá tính nên ở bất cứ CLB nào từng dẫn dắt, ở bất cứ thời điểm nào dù thành công hay thất bại, HLV Lê Thụy Hải cũng có những phát ngôn khó quên.

Năm 2004, khi dẫn dắt CLB LG Hà Nội ACB của bầu Kiên, HLV Lê Thụy Hải từng tuyên bố xanh rờn trước mặt ông chủ đầy quyền lực của đội bóng: “Nhà tôi Hà Đông rất gần, nếu cần chỉ vài chục nghìn xe ôm là về đến nơi”. Ngụ ý của ông Hải “lơ” là ông có thể nghỉ bất cứ lúc nào nên đừng mang chuyện đó ra để dọa mình.
HLV Lê Thụy Hải thường xuyên bị truất quyền chỉ đạo hay có phát ngôn gây sốc về trọng tài lẫn VFF
Sau đó, HLV Lê Thụy Hải chuyển vào dẫn dắt Đà Nẵng. Tại đây ông từng khiến tất cả choáng váng khi phản ứng thẳng thừng một lãnh đạo cấp cao của thành phố rất yêu thích bóng đá do bị can thiệp vào chuyên môn: “Không biết thì đừng mó vào!”. Bất chấp thành tích khá tốt của Đà Nẵng ở mùa giải 2005, ông Hải “lơ” phải khăn gói lên đường.


 
Tôi là hàng Việt Nam chất lượng cao nên hưởng lương như vậy mới xứng đáng”.
 
Chu kỳ thành công lần thứ nhất của HLV Lê Thụy Hải với Bình Dương kéo dài từ năm 2006 đến 2008 với 2 chức vô địch V.League. Tuy vậy, trong những ngày đầu tiên nắm đội bóng, nhà cầm quân người Hà Đông bị cầu thủ phản ứng dữ dội vì thói “phũ” mồm của mình.
 
Có người còn kể lại rằng, do ức chế vì bị chửi bới quá xúc phạm, tiền đạo gốc Hải Phòng Tô Đức Cường (Cường “chiến) đã mang cả “dụng cụ chuyên dùng để cắt gọt” đến phòng HLV Lê Thụy Hải để nói chuyện phải quấy.

Năm 2009, HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt Thể Công thay HLV Vương Tiến Dũng. Khi đó đội bóng quân đội có thành tích rất bết bát, ông Hải “lơ” phát biểu: “Tôi là HLV giỏi nhất Việt Nam và tôi không chấp nhận đội bóng do mình dẫn dắt bị xuống hạng”.


Phũ mồm với học trò
Không phải cầu thủ nào cũng ưa ông Hải "lơ"
Năm 2010, HLV Lê Thụy Hải chuyển về dẫn dắt Ninh Bình và trở thành HLV nội được hưởng mức lương cao nhất (100 triệu đồng/tháng). Khi được hỏi về vấn đề này, ông Hải “lơ” bảo: “Tôi là hàng Việt Nam chất lượng cao nên hưởng lương như vậy mới xứng đáng”.

Thành tích của đội bóng cố đô Hoa Lư không như ý, nhiều lần bị cổ động viên phản ứng, HLV Lê Thụy Hải quay lại đôi co: “Có giỏi xuống đây mà làm”. Năm 2011, nhà cầm quân cá tính chuyển sang Thanh Hóa. Tại đây ông từng đá xoáy chủ tịch VFF tại thời điểm đó là ông Nguyễn Trọng Hỷ: “Anh Hỷ là dân bóng rổ thì không nên bình luận về bóng đá”. HLV Lê Thụy Hải còn tấn công trực diện giới trọng tài: “Trọng tài là người còn chúng tôi là ngợm. Họ là giáo viên, là những người có ăn có học, còn chúng tôi là những thằng vô học”.

HLV Lê Thụy Hải lần thứ 3 vô địch V-League
Và “hoành tráng” nhất là việc ông Hải “lơ” đuổi thẳng cổ chủ tịch Nguyễn Văn Đệ ra khỏi nhà ăn của đội bóng Thanh Hóa, khi dám tham gia vào chuyên môn. Điều này khiến cho vị chủ tịch của đội bóng xứ Thanh rất cay cú và từng gọi HLV Lê Thụy Hải là “nó”. Lần đầu dẫn dắt Thanh Hóa quãng 2001-2003, cũng bởi “phũ” mồm nên HLV Lê Thụy Hải từng bị phụ huynh của cầu thủ kéo đến đội đòi “tẩn”.

 
Van Gaal bảo ông ta cần 3 tháng để đội bóng đi vào quỹ đạo, tôi chỉ cần 1 tháng.
 
Năm 2012, nhìn thấy chết mà không cứu được Hải Phòng xuống hạng, HLV Lê Thụy Hải ao ước: “Tôi như thằng tử tù ngồi chờ ngày xử bắn. Giá mà được bòm một nhát để chết luôn có khi lại hạnh phúc hơn”.

Kỳ World Cup 2014, HLV Lê Thụy Hải cũng là nhân vật duy nhất của bóng đá Việt Nam “phản đòn” Raul Albiol sau khi tuyển thủ Tây Ban Nha đá xoáy bằng phát biểu: “Đây là World Cup chứ không phải Việt Nam”. Ông Hải “lơ” phản bác: “Có gì đâu mà phải nhặng lên, Tây Ban Nha mà đá tốt thì đã không phải về nước tủi hổ như thế”.


Sau danh hiệu vô địch V.League lần thứ 3 với Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải phát biểu: “Van Gaal bảo ông ta cần 3 tháng để đội bóng đi vào quỹ đạo, tôi chỉ cần 1 tháng. Mourinho bảo đừng bắt ông ta mang về danh hiệu ở mùa giải đầu tiên, tôi dẫn dắt Bình Dương còn chưa đầy một năm”.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn