HLV Hữu Thắng: 'Thua 2 bàn rồi gỡ lại, tôi nể phục Indonesia'

Thể thaoThứ Hai, 10/10/2016 06:49:00 +07:00

Tuyển Việt Nam chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm nhân sự và chọn ra đội hình tối ưu nhất, hướng tới AFF Cup 2016.

Họp báo sau trận giao hữu Indonesia 2-2 Việt Nam, HLV Hữu Thắng nói: "Cả hai đội đều đã chơi tốt. Indonesia tỏ ra nhỉnh hơn với tâm lý vững vàng khi bị dẫn bàn trước rồi gỡ lại. Đây là điều khiến tôi nể phục".

"Nếu tuyển Việt Nam thi đấu bình tĩnh hơn thì đã có thể ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên ở trận đấu hôm nay, tuyển Việt Nam không có được nhân sự mạnh nhất. Một số trụ cột vừa rời đội để trở lại nước ngoài thi đấu. Hơn nữa đây cũng là trận đấu mà chúng tôi thử nghiệm nhiều vị trí nên chơi như vậy là không quá tồi".

indonesia

 Indonesia chơi trên cơ tuyển Việt Nam trong phần lớn thời gian

Nói thêm về hàng công, HLV Hữu Thắng dành lời khen cho tiền đạo Lê Văn Thắng: "Tuyển Việt Nam chơi khá tốt ở khâu tấn công. Lê Văn Thắng đã thể hiện được sự nhạy bén với bàn mở tỉ số ghi được từ cự ly rất xa. Cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chân sút".

Trái ngược với hàng công, hàng thủ của tuyển Việt Nam, với bộ tứ vệ Âu Văn Hoàn - Đình Luật - Đinh Tiến Thành - Ngọc Đức đã mắc quá nhiều sai sót.

HLV Hữu Thắng thừa nhận: "Chúng tôi cần phải chỉnh sửa thêm nhiều ở hàng phòng ngự. Một vài vị trí đã chơi không tốt trong khâu kèm người, bọc lót để tạo cơ hội cho tiền đạo đối thủ có khoảng trống".

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ trở về nước vào chiều nay 10/10. Thầy trò HLV Hữu Thắng tiếp tục tập luyện tại TP.HCM cho đến ngày 15/10 rồi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.

Ngày 8/11, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu lượt về với tuyển Indonesia, tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Clip: Siêu phẩm sút xa của tiền đạo Lê Văn Thắng

Vương Anh
Bình luận
vtcnews.vn