HLV Hữu Thắng lý giải nguyên nhân tuyển Việt Nam tập trung 'phản khoa học'

Thể thaoThứ Hai, 19/09/2016 16:57:00 +07:00

HLV Hữu Thắng cho rằng do bóng đá Việt Nam chưa chuyên nghiệp nên buộc phải gò các cầu thủ vào khuôn khổ bằng đợt tập trung thi đấu dài gần 3 tháng.

Tuyển Việt Nam bắt đầu tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết AFF Cup 2016 từ ngày 24/9. Như vậy, nếu vào tới trận chung kết, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ có gần 3 tháng liên tục tập trung thi đấu cùng nhau (24/9-17/12). Đây là quãng thời gian rất dài đối với bóng đá chuyên nghiệp và được cho là tạo hiệu ứng tâm lý không tốt cho cầu thủ, đặc biệt sau 8 tháng thi đấu mệt mỏi ở giải quốc nội.

PDT_2677

HLV Hữu Thắng trả lời phỏng vấn báo chí (Ảnh: Nhạc Dương)

Thừa nhận mong muốn các cầu thủ có quãng nghỉ một vài tuần trước khi lên tuyển Việt Nam, nhưng HLV Hữu Thắng cho rằng bóng đá Việt Nam chưa chuyên nghiệp, các cầu thủ chưa chuyên nghiệp nên đa phần khó giữ thể lực lẫn phong độ. Chính vì thế, HLV Hữu Thắng cùng VFF quyết định triệu tập đội tuyển sớm, thậm chí, trùng ngay với ngày đá chung kết lượt đi Cúp quốc gia giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T (lượt đi 24/9, lượt về 29/9).

Cũng vì lịch tập trung đặc biệt, cộng thêm việc AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên đích thân phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã phải bay sang Nhật để thương thảo với Mito Hollyhock và Yokohama FC về trường hợp của Công Phượng, Tuấn Anh. Ban đầu, 2 CLB Nhật Bản không mặn mà để 2 cầu thủ này về Việt Nam thi đấu suốt 2-3 tháng trời. Chỉ đến khi Liên đoàn bóng đá Nhật Bản vào hỗ trợ, họ mới chấp thuận với đề nghị của VFF.

Công Phượng sẽ về nước vào ngày 2/10, Tuấn Anh sẽ về vào ngày 3/10 để cùng tuyển Việt Nam đá trận giao hữu gặp Triều Tiên ngày 6/10. Hai cầu thủ này sẽ trở lại Nhật Bản ngay sau đó, và sẽ bay thẳng thẳng sang Hàn Quốc để tập trung đợt 2 cùng đội tuyển Việt Nam.

hlv-huu-thang-lo-cho-cong-phuong-tuan-anh-xuan-truong-0

 Công Phượng vẫn phải tập trung thi đấu tiếp cho Mito Hollyhock

Riêng với Xuân Trường, hiện Incheon United mới chỉ đồng ý cho tiền vệ này về đá trận giao hữu với Triều Tiên chứ chưa cho biết cụ thể thời gian nhả anh cho AFF Cup 2016. VFF hiện đang tích cực thương thảo để HLV Hữu Thắng có đủ quân trước thềm giải đấu quan trọng nhất mùa giải 2016.

Trong danh sách 29 cầu thủ lên tuyển có 2 cầu thủ HAGL là Văn Toàn và Văn Thanh. Than Quảng Ninh có 4 đại diện là thủ môn Tuấn Linh, hậu vệ Minh Tùng, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn. Đương kim vô địch Hà Nội T&T có 3 đại diện là Sầm Ngọc Đức, Thành Lương cùng Văn Quyết. 

Danh sách đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn (4): Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh).

Hậu vệ (9): Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (B.Bình Dương), Đinh Tiến Thành (Cần Thơ), Trần Đình Đồng (Thanh Hóa), Sầm Ngọc Đức (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (HAGL), Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng (SLNA), Nguyễn Minh Tùng (Than Quảng Ninh).

Tiền vệ (10): Trần Phi Sơn (SLNA), Lương Xuân Trường (Incheon United), Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Ngô Hoàng Thịnh (Thanh Hóa), Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương), Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC).

Tiền đạo (6): Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T).

Lịch thi đấu bảng B AFF Cup 2016 (thi đấu tại Myanmar)

20/11: Myanmar vs Đội nhất vòng loại

20/11: Việt Nam vs Malaysia

23/11: Việt Nam vs Myanmar

23/11: Malaysia vs Đội nhất vòng sơ loại

26/11: Việt Nam vs Đội nhất vòng sơ loại

26/11: Myanmar vs Malaysia 

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn