HLV Hữu Thắng có bổ sung trung vệ cho tuyển Việt Nam?

Thể thaoThứ Bảy, 08/10/2016 11:22:00 +07:00

Chấn thương của Quế Ngọc Hải có thể đang khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng đau đầu trong bài toàn nhân sự hàng thủ.

Sau khi được kiểm tra y tế kĩ càng, Quế Ngọc Hải phát hiện bị dứt dây chằng sên mác trước và gãy xương chày ở cổ chân. Với loại chấn thương này, trong trường hợp tiến triển tốt nhất thì phải sau 4 tuần, trung vệ này mới có thể tập luyện trở lại.

Từ đây cho đến AFF Cup 2016 chỉ còn gần 6 tuần nữa và khả năng Ngọc Hải ngay lập tức có lại phong độ cao sau chấn thương gần như không thể trở thành sự thực.

doi-tuyen-viet-nam-6

 Chấn thương của Quế Ngọc Hải khiến hàng thủ tuyển Việt Nam suy yếu - Ảnh: Hoàng Tùng

Hiện tại ở tuyển Việt Nam, dự phòng cho cặp đôi trung vệ trụ cột Ngọc Hải - Đình Luật là Đinh Tiến Thành và Nguyễn Minh Tùng. Nhưng cả hai đều đang chưa đến sự yên tâm nhất định.

Tiến Thành dù được đánh giá cao nhưng có 'tiền sử' rất hay mắc lỗi ngớ ngẩn, điển hình như pha đốt lưới nhà trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, Việt Nam 2-4 Malaysia. Trong khi đó, Minh Tùng sau khi vào sân thay thế Ngọc Hải ở phút 15 trận giao hữu Việt Nam 5-2 Triều Tiên mới đây, anh trở thành mắt xích mà đội khách nhắm đến để khai thác nhiều nhất.

Bài toán cặp đôi trung vệ trụ cột cho tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2016 hiện tại, chắc hẳn đang khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng đau đầu.

nguyen-huu-thang

 HLV Nguyễn Hữu Thắng chắc chắn đang rất đau đầu giải bài toán hàng phòng ngự tuyển Việt Nam - Ảnh: Hoàng Tùng

Tuyển Việt Nam mới đây cũng đã chia tay Nghiêm Xuân Tú vì chấn thương. HLV Hữu Thắng thừa nhận ông sẽ tìm kiếm vị trí thay thế. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng không thực hiện vì đã có đủ những tiền vệ cánh chất lượng. Nhất là khi Thành Lương, Văn Quyết đã, đang lấy lại được thể lực, phong độ tốt sau một mùa giải 2016 kéo dài với CLB Hà Nội T&T, trong khi Văn Toàn, Đinh Thanh Trung thể hiện tốt.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn