HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi có trách nhiệm tạo nhiều sự lựa chọn cho HLV Troussier

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 27/08/2023 16:55:56 +07:00
(VTC News) -

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định ông cố gắng hết sức để đào tạo ra nhiều cầu thủ tốt cho đội tuyển quốc gia cũng như U23 Việt Nam của HLV Troussier.

"Tôi vinh dự khi đứng đây chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi này với tất cả mọi người. Tôi muốn gửi lời khen ngợi đến các cầu thủ U23 Việt Nam đã chiến đấu để mang về thành tích hôm nay.

Tôi cảm ơn các câu lạc bộ, học viện tạo điều kiện tối đa cho cá cầu thủ tập luyện để có kết quả tốt. Xa hơn, tôi cảm ơn Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Tổng Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong buổi lễ mừng công chức vô địch U23 Đông Nam Á của U23 Việt Nam, chiều 27/8.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ tại lễ mừng công.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ tại lễ mừng công.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Anh Tuấn nhắn nhủ đến HLV Troussier: "Tôi muốn chia sẻ với Troussier rằng, tôi không coi đây là nhiệm vụ dẫn dắt U23 mà đó là trách nhiệm của tôi để làm sao cho ông ấy có nhiều sự lựa chọn tốt nhất".

Ông Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao chiến lược trẻ hóa với các đội tuyển. Đội hình đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải là một trong những đội trẻ nhất. Nhiều cầu thủ nằm trong độ tuổi 18 đến 20.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú chúc mừng thành công của U23.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú chúc mừng thành công của U23.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhắn nhủ: "Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng các cầu thủ không thỏa mãn với thành tích đạt được. Chúng ta còn nhiều vấn đề phải tập luyện và tiến bộ hơn nữa. Nếu thỏa mãn, chúng ta sẽ dừng lại.

Thành tích này là niềm vui của các cầu thủ, của gia đình và người hâm mộ, nhưng các bạn cần cố gắng hơn nữa. Hy vọng nhiều cầu thủ sẽ được tập trung lên tuyển Việt Nam".

Sau khi trở về nước chiều 27/8, U23 Việt Nam có mặt tại trụ sở VFF để tham dự lễ mừng công. Trước đó, U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đánh bại U23 Indonesia trong trận chung kết. Hai đội hòa 0-0 sau 120 phút trước vượt qua đối thủ 6-5 trên chấm luân lưu.

Đây là lần đầu tiên HLV Hoàng Anh Tuấn giành danh hiệu cùng một đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp cầm quân.

Về giải thưởng cá nhân, thủ môn Quan Văn Chuẩn đoạt danh hiệu Thủ môn hay nhất giải. Anh chỉ để lọt lưới 2 bàn, ít nhất giải. Thủ thành Hà Nội FC cũng là người cản phá quả đá luân lưu của Ernando Ari, góp phần mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Tiền vệ Đinh Xuân Tiến nhận đồng Vua phá lưới với cầu thủ U23 Malaysia Aliff Akmal Rizal (3 bàn).

Sau giải này, đội U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tập luyện hướng đến ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc) cuối tháng 9.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn